Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ, Anh và Australia có bước khởi đầu 'trên một con đường sai trái và nguy hiểm' khi thông qua thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân mới, Guardian đưa tin.
Trung Quốc ngày 14/3 gọi thương vụ tàu ngầm hạt nhân giữa Australia, Mỹ và Anh là ngày càng đi xa trên con đường nguy hiểm và bày tỏ 'kiên quyết phản đối'.
Việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân được Thủ tướng Australia miêu tả là 'bước nhảy vọt lớn nhất' trong lịch sử năng lực phòng vệ của đất nước.
Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho biết, thỏa thuận AUKUS đang vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc chỉ trích thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh và Australia là hành động bỏ bê nghĩa vụ, với tư cách là cường quốc hạt nhân và là thành viên Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968.
Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt kế hoạch mua tới 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Mỹ của Canberra, cáo buộc Washington và London phớt lờ các nghĩa vụ với tư cách là cường quốc hạt nhân và thành viên của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ Quốc phòng Australia ngày 14/3 thông báo binh sỹ nước này đã bắt đầu tham gia các chương trình huấn luyện vận hành tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ.
Bộ Quốc phòng Australia xác nhận binh sỹ Australia bắt đầu được đào tạo và làm việc trên các tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ cũng như tại các cơ sở huấn luyện của hai quốc gia này.
Theo thỏa thuận, Úc được phép mua tối đa 5 tàu ngầm nguyên tử lớp Virginia, mỗi chiếc có giá hơn 3 tỷ USD, đánh dầu lần đầu tiên nước này sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh và Úc đã tiết lộ những chi tiết mới về kế hoạch thành lập một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo.
Ngày 13/3, lãnh đạo của liên minh Mỹ - Anh - Australia (AUKUS) tuyên bố đã nhất trí một thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia từ đầu những năm 2030.