APEC tập trung giải quyết thách thức về AI và khoảng cách lao động
HNN.VN - Từ ngày 7 - 10/5, các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang nhóm họp tại một phiên họp được tổ chức ở Jeju (Hàn Quốc), để giải quyết một loạt thách thức ngày càng tăng mà lực lượng lao động trong khu vực phải đối mặt, bao gồm các tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dân số già hóa và khoảng cách dai dẳng trong các hệ thống giáo dục và việc làm.

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: APEC
Phát biểu tại phiên toàn thể khai mạc của Nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực APEC (HRDWG), ông Seok-Hwan Oh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách các hệ thống giáo dục để theo kịp sự gián đoạn công nghệ.
“Chúng ta đang ở thời điểm chuyển giao. Giáo dục phải vượt ra ngoài việc truyền tải kiến thức. Giáo dục phải kết nối người học, khuyến khích tư duy phản biện và thúc đẩy khả năng thích ứng”, ông Seok-Hwan Oh nhận định; đồng thời lưu ý đến sáng kiến của Hàn Quốc trong việc giới thiệu sách giáo khoa kỹ thuật số do AI hỗ trợ, được thiết kế để cá nhân hóa việc học và trang bị cho học sinh các kỹ năng giải quyết vấn đề.
“Điểm khởi đầu của sự thay đổi là trong lớp học. Chúng tôi đang hỗ trợ đổi mới sáng tạo do giáo viên dẫn đầu, và mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật số để đảm bảo không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc nói thêm.
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét cách các nền kinh tế thành viên APEC có thể cập nhật chiến lược giáo dục và việc làm để duy trì sự phù hợp trước những thay đổi nhanh chóng. Trong đó, một chủ đề chính là sự không phù hợp ngày càng tăng giữa những gì trường học dạy và những gì thị trường lao động cần.
Liên quan đến những thay đổi về mặt cấu trúc đang mở rộng khắp các thị trường lao động toàn cầu, ông Chang-june Kwon, Thứ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc cho biết: “Sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo, tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa đang định hình lại cách thức tăng trưởng của các nền kinh tế, cách mọi người làm việc và những kỹ năng cần thiết”.
Đáng chú ý, phiên họp có sự tham gia của đại diện đến từ tất cả 21 nền kinh tế APEC, đóng vai trò là bước chuẩn bị cho hai cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng về phát triển lực lượng lao động và giáo dục vào tuần tới.
Trong khi đó, phiên họp tuần này sẽ tập trung vào những vấn đề bao gồm: hòa nhập người khuyết tật, kỹ năng số, phối hợp chính sách khu vực và các cách thức thu hút thế hệ trẻ tham gia vào những lĩnh vực việc làm mới nổi; qua đó giúp định hình chương trình nghị sự rộng hơn của APEC về tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua phát triển lấy con người làm trung tâm.
Về phần mình, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa cho hay: “Yếu tố con người trong tăng trưởng kinh tế thường bị bỏ qua. Nhóm làm việc này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo người dân được chuẩn bị cho tương lai, chứ không chỉ cho các thị trường”.
Ông Eduardo Pedrosa cũng chỉ ra lịch sử lâu dài của APEC trong việc tập trung vào việc xây dựng năng lực con người, bao gồm các dự án thúc đẩy hiểu biết về kỹ thuật số, việc làm bao trùm và các chính sách giáo dục hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC lưu ý, cần sự tham gia mạnh mẽ hơn của các bên liên quan và đối thoại cởi mở để biến những thách thức chung thành tiến bộ chung.