Ảnh xưa hiếm có về nhà thờ Con Gà Đà Lạt

Nhà thờ Con Gà hay nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt là một trong các công trình mang tính biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Ít ai biết rằng trong quá khứ, nhà thờ đã được xây lại hai lần.

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt cũ, được xây từ năm 1922, khánh thành năm 1923 để thay cho nhà thờ đầu tiên có từ năm 1920. Vị trí nhà thờ nằm ở khuôn viên trường THCS Quang Trung, phía sau nhà thờ Con Gà Đà Lạt hiện tại

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (cũ) ẩn hiện sau rừng thông, khoảng năm 1925-1930. Ảnh: Raymond Chagneau

Nhà thờ Chính tòa mới (nhà thờ Con Gà ngày nay) thời điểm mới xây xong phần Cung thánh, chưa có phần thân và tháp chuông. Nhà thờ này được xây từ năm 1931-1942, là lần xây lại thứ hai của nhà thờ Chính tòa Đà Lạt.

Lễ Giáng sinh tại nhà thờ Con Gà khi công trình chưa xây xong.

Toàn cảnh nhà thờ Con Gà/nhà thờ Chính tòa Đà Lạt sau khi khánh thành. Công trình được xây theo kiểu mẫu của các nhà thờ Công giáo Roma ở châu Âu, tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman.

Nhà thờ Con Gà năm 1948.

Nhà thờ Con Gà năm 1955. Tên gọi Con Gà bắt nguồn từ hình tượng con gà bằng kim loại - biểu tượng của nước Pháp - gắn trên đỉnh tháp chuông nhà thờ.

Một bức ảnh nhà thờ Con Gà khoảng những năm 1970.

Nhà thờ Con Gà Đà Lạt ngày nay, với kiến trúc được gìn giữ nguyên vẹn sau gần một thế kỷ.

Mời quý độc giả xem video: Ngây ngất với mai anh đào khỏe sắc ở Đà Lạt. Nguồn: VTC

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-xua-hiem-co-ve-nha-tho-con-ga-da-lat-1360145.html