Ảnh hưởng của bão số 6, mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Báo cáo nhanh sáng 26/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ đã làm 3 người mất tích, 3 người bị thương; 118 nhà hư hỏng, tốc mái, 849ha lúa bị gãy đổ, 2.525ha hoa màu bị thiệt hại,…. Đáng chú ý, tại Nghệ An, 2.725 nhà bị ngập, trong đó 298 nhà ngập sâu trên 70cm.

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều điểm tràn trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An ngập nước, không thể đi lại được. (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ đã làm 3 người mất tích (Bình Định: 2 ngư dân của tàu cá BĐ 91549 TS; Nghệ An: 1 người đi bắt cá, rơi xuống sông bị cuốn trôi); 3 người bị thương.

Về nhà, 118 nhà hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ: 1, Hà Tĩnh: 31, Quảng Bình 3, Quảng Trị: 15, Quảng Nam 34; Quảng Ngãi 34); di dời 13 nhà khu vực nguy cơ sạt lở (Nghệ An 9, Thanh Hóa 4).

Đáng chú ý, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 2.725 nhà tại Nghệ An bị ngập, trong đó 298 nhà ngập sâu trên 70cm phải di dời xen ghép (Quỳnh Lưu 266, Nghĩa Đàn 32).

Về nông nghiệp, 849ha lúa bị gãy đổ; 2.525ha hoa màu bị thiệt hại; 5.402 con gia súc, gia cầm bị chết. Về giáo dục, 5 điểm trường bị đổ tường rào (Phú Thọ 2, Quảng Nam 3). Về giao thông, 54 điểm sạt lở. Đến sáng 26/9, còn 2 điểm ách tắc giao thông tại Km 82+300, Quốc lộ 8A (Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Phước Sơn (Quảng Nam), hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục thông tuyến.

Trong ngày 25/9 có 147 vị trí đường giao thông, ngầm tràn bị ngập, không đi lại được (Thanh Hóa 42, Nghệ An 69, Hà Tĩnh 24, Quảng Bình 12). Đến sáng 26/9, Hà Tĩnh, Quảng Bình nước đã rút, đi lại được; Thanh Hóa còn 4 vị trí ngầm tràn ngập; Nghệ An còn 20 vị trí ngập.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả, tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và tổ chức thành lập đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Nghĩa Hiếu làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình ngập lụt và vận hành một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổ chức di dời dân cư vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 2 đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương.

Các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích tại Bình Định; 1 người mất tích tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức vận hành 74 trạm, 262 máy bơm, mở 127 cống tiêu để tiêu úng.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, dự báo, từ 26/9 - sáng 27/9, ở Nam đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 90mm; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong ngày 26/9, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính. Đồng thời, tiếp tục tổ chức di dời dân cư vùng ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng đến nơi an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức vận hành hệ thống máy bơm và cống để tiêu úng./.

BT

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/anh-huong-cua-bao-so-6-mua-lu-tiep-tuc-gay-nhieu-thiet-hai-tai-cac-dia-phuong-592094.html