Ấn tượng từ một hội thảo ý nghĩa
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng này còn thể hiện sâu sắc sức mạnh chính trị tinh thần của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất và giá trị trường tồn của sức mạnh đó tiếp tục lan tỏa và phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sách, báo tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà
Hội thảo khoa học chủ đề: “Sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới” do Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Báo Quân Đội Nhân Dân vừa tổ chức thành công tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các tướng lĩnh quân đội.
Sức mạnh chính trị tinh thần
Trên 200 bài tham luận gửi đến hội thảo cùng nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu trực tiếp đã tiếp tục khẳng định và làm rõ sức mạnh chính trị tinh thần - một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945…
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, cho hay: Những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và các học giả quốc tế đều khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là nhân tố quyết định.
Trên cơ sở quán triệt và hiện thực hóa đường lối, tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố chính trị tinh thần đóng vai trò quan trọng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, quy tụ, tập hợp, nhân lên sức mạnh của các lực lượng cách mạng, tạo thành sức mạnh chính trị tinh thần của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, trong bài tham luận gửi đến hội thảo khẳng định giá trị trường tồn của sức mạnh chính trị tinh thần trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đó là hệ thống các phẩm chất, năng lực nội sinh của dân tộc đã được tôi luyện, kết tinh trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những giá trị này không chỉ tồn tại như một di sản lịch sử, mà còn tiếp tục lan tỏa, thẩm thấu và phát triển trong thực tiễn đời sống chính trị - xã hội hiện đại.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành khẳng định: “Từ sức mạnh tinh thần ấy, cách mạng Việt Nam đã từng bước đi qua 3 kỷ nguyên phát triển: Kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930-1975); kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới (1975-2025); và giờ đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khởi đầu bằng sự kiện trọng đại - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Lan tỏa, định hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết tinh của một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, là đỉnh cao của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đó là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Nhưng sâu xa hơn, cội nguồn của thắng lợi phi thường ấy chính là sức mạnh chính trị tinh thần vô địch của toàn dân tộc” - Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.
Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo cũng nhấn mạnh và khẳng định vai trò của báo chí, truyền thông cách mạng trong nhiệm vụ lan tỏa lý tưởng độc lập, tự do, khơi dậy ý chí, khát vọng của toàn dân tộc. Các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm quý về sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và trong đời sống thực tiễn.
Các đại biểu dự hội thảo thống nhất, khi phân tích, làm rõ sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng tháng Tám năm 1945 phải gắn kết chặt chẽ với sức mạnh tổng hợp của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, báo chí, khoa học, công nghệ, ngoại giao và quốc phòng, an ninh… tạo thành thế trận toàn dân, toàn diện. Trong đó, quân đội và công an giữ vai trò nòng cốt, xứng đáng là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…
Kết luận hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, cho rằng: Hội thảo đã góp phần khẳng định, phát triển, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn phát huy sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường, Cục Tuyên huấn, Báo Quân Đội Nhân Dân và cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác và phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/an-tuong-tu-mot-hoi-thao-y-nghia-7432526/