AN TOÀN TRONG THỰC HIỆN 'NHIỆM VỤ KÉP'

TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành 6 bộ tiêu chí để vừa phát triển kinh tế, vừa chung sống an toàn với dịch Covid-19 bao gồm các lĩnh vực, hoạt động: Giao thông vận tải; công thương; du lịch; kinh doanh dịch vụ ăn uống; giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đánh giá tính rủi ro doanh nghiệp.

Sự tiên phong của TP Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, đánh giá là bước đi mang tính chủ động, quyết liệt trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng dịch triệt để, vừa khẩn trương phục hồi sản xuất, kinh doanh (SXKD) và các hoạt động xã hội với lộ trình an toàn phù hợp.

Các bộ tiêu chí này đều có 10 chỉ số thành phần, sát với từng lĩnh vực hoạt động và môi trường làm việc khác nhau. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ đầu mối… tự đối chiếu chấm điểm; cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra mức độ an toàn trong quá trình hoạt động theo từng lĩnh vực. Sự ra đời của các bộ tiêu chí giúp ngành y tế thành phố và cơ quan chức năng quản lý dịch bệnh tốt hơn, bảo đảm sức khỏe cho mọi người và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, điều chỉnh phương pháp quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, bảo đảm thực sự an toàn, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh kéo dài.

 Ảnh minh họa/TTXVN.

Ảnh minh họa/TTXVN.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc sản xuất và hoạt động an toàn kết hợp ngăn chặn, phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 là đòi hỏi cấp thiết. TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước đã, đang bước vào giai đoạn “bình thường mới” (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khoảng cách an toàn, cách ly, giới hạn quy mô sự kiện…), tập trung triển khai “nhiệm vụ kép”, từng bước đưa SXKD và các lĩnh vực khác hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là sản xuất và hoạt động trở lại phải bảo đảm an toàn trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Cho nên, việc sớm nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí phòng dịch riêng cho từng ngành là thực sự cần thiết để "chung sống" với dịch bệnh một cách an toàn. Khi áp dụng bộ tiêu chí an toàn, đòi hỏi ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật của mọi cá nhân, tổ chức phải cao hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần an toàn để thực hiện “nhiệm vụ kép”; đồng thời đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành cùng sự tham gia tích cực, nghiêm túc của toàn dân, hình thành thói quen sản xuất và hoạt động an toàn gắn với phòng dịch hiệu quả.

Dịch bệnh đang được khống chế, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn tồn tại. Điều này cho thấy, chúng ta phải sống chung và chủ động kiểm soát, không để lây nhiễm gia tăng. Các hoạt động SXKD, phát triển kinh tế phải thay đổi, thích ứng với điều kiện tiềm ẩn nguy cơ. Bởi thế, hơn bao giờ hết, an toàn trong thực hiện “nhiệm vụ kép” phải được đặc biệt coi trọng!

YẾN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/an-toan-trong-thuc-hien-nhiem-vu-kep-616743