An toàn những chuyến tàu Tết

Những ngày tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hành khách, cán bộ, nhân viên ngành đường sắt đã khắc phục nhiều khó khăn cũng như tạm gác lại niềm vui riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đảm bảo an toàn tuyệt đối những chuyến tàu trong dịp Tết ở ga Đông Hà - Ảnh: N.M.Đ

Đảm bảo an toàn tuyệt đối những chuyến tàu trong dịp Tết ở ga Đông Hà - Ảnh: N.M.Đ

Những ngày tết Nhâm Dần - 2022, chúng tôi cảm nhận được nhiều niềm vui của những hành khách trên sân ga Đông Hà khi hành trình trở về quê đã an toàn, gặp lại người thân. Đây cũng là niềm vui của những cán bộ, nhân viên đường sắt bởi họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng ga Đông Hà Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Cán bộ, nhân viên ngành đường sắt không nghỉ tết bởi số lượng hành khách và hàng hóa vận chuyển tăng. Vì vậy, ga Đông Hà phân công lãnh đạo, nhân viên trực 24/24 giờ để giải quyết công việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt cũng như tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hành khách. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự, Công an thành phố Đông Hà, chính quyền phường Đông Lễ thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn đường sắt. Tổ chức lực lượng bảo vệ và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển chất cháy nổ, chống trộm cắp tài sản, thiết bị đường sắt, tài sản của khách đi tàu và chủ hàng, lợi dụng phương tiện đường sắt để vận chuyển hàng nhập lậu và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19…”.

Với quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên, ga Đông Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tai nạn, sự cố chạy tàu, tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố hàng hóa và hành khách do chủ quan; tạo bầu không khí thân thiện, phấn khởi cho người đi tàu…

Anh Nguyễn Đức Hòa, Trực ban chạy tàu ga Đông Hà chia sẻ: “Những ngày Tết, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào công việc. Mỗi người đều xác định rõ nhiệm vụ đảm bảo cho các chuyến tàu an toàn tuyệt đối, lấy niềm vui, sự hài lòng của hành khách làm thước đo hiệu quả công việc. Nhiều khách đi tàu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thân thiện của cán bộ, nhân viên ngành đường sắt đã giúp họ về quê đón Tết bình an, vui tươi”.

Anh Hồ Quý Lãnh, Đội trưởng Đội Quản lý cầu đường sắt 3, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho hay: “Đội Quản lý cầu đường sắt 3 quản lý cầu đường từ địa phận xã Thanh An (huyện Cam Lộ) đến xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) có chiều dài khoảng 41 km với 1 cung chắn, 4 cung cầu đường, 11 đường ngang chắn và 4 tổ tuần đường. Đảm bảo cho những chuyến tàu vận hành thông suốt và an toàn trước, trong và sau Tết, đội đã làm tốt nhiệm vụ duy tu, sửa chữa cầu đường; tổ chức các đội tuần đường làm nhiệm vụ theo đúng lịch trình đã quy định. Đồng thời tăng cường thêm nhân lực để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những chuyến tàu; bố trí lịch trực cho bộ phận nhân viên gác chắn tại các đường ngang đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ. Đội cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho cán bộ, nhân viên để động viên mọi người nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và đón Tết phấn khởi, đầm ấm”.

Vào những ngày Tết, trời rét cùng những cơn mưa tầm tả đã khiến công việc của những nhân viên đường sắt thêm vất vả. Chị Trần Thị Huyên, nhân viên gác chắn đường ngang 9B, thành phố Đông Hà cho biết: “Công việc của nhân viên gác chắn nhìn bề ngoài tưởng chừng rất đơn giản với những việc như nghe điện thoại trực ban, ghi chép cẩn thận giờ tàu đến và đóng mở rào chắn để bảo đảm đoàn tàu đi qua không vướng chướng ngại nào và an toàn cho người và phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên đằng sau đó là những vất vả, thậm chí nguy hiểm đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm không hề nhỏ của mỗi nhân viên gác chắn và chỉ cần thực hiện đóng, mở đường ngang không đúng lúc, đúng thời điểm theo quy định thì sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Những ngày Tết, chúng tôi luôn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông tại nơi giao nhau giữa đường sắt và đường bộ”.

Đóng góp không nhỏ cho những chuyến tàu an toàn là những nhân viên tuần đường ngày đêm cần mần trên những cung đường được phân công phụ trách. Anh Nguyễn Thế Lâm, Tổ trưởng Tổ tuần đường, Đội Quản lý cầu đường sắt 3 cho hay: “Công việc trong dịp Tết năm nay khó khăn, vất vả hơn mọi năm vì thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ và niềm vui lớn nhất là những con tàu đưa hành khách, hàng hóa về đến ga an toàn, được nghe những lời chia sẻ, động viên và chúc mừng năm mới từ lãnh đạo đơn vị. Từ đó có thêm động lực để gắn bó bền lâu với ngành đường sắt, phục vụ ngày càng tốt hơn người đi tàu”.

Nguyễn Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=164753&title=an-toan-nhung-chuyen-tau-tet