Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) nói chung, trong đó có việc đảm bảo ATGT cho lứa tuổi học sinh. Các cấp, ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn biến phức tạp.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Tủa Chùa tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn tham gia giao thông an toàn cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa và Trường THPT Tủa Chùa.
An toàn giao thông trong và ngoài trường học đối với học sinh luôn là vấn đề được cơ quan chức năng và toàn xã hội quan tâm. Đầu mỗi năm học, các nhà trường đã tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh, học sinh và nhà trường về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Thế nhưng, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra, gây hậu quả đau lòng cho gia đình và toàn xã hội.
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh; Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến học sinh điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, ATGT.
Qua phân tích các vụ tai nạn cho thấy, nguyên nhân chính gây ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông (TNGT) phần nhiều do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, trong đó TNGT liên quan đến học sinh đang là vấn đề nhức nhối và để lại những hậu quả nặng nề đối với gia đình và xã hội. Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh rất cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong Nhân dân, tỉnh Nam Định đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông.
Để kiềm chế tai nạn giao thông, trọng tâm là không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lứa tuổi học sinh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 đến 31-10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Sau gần một tháng ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh, tình trạng học sinh (HS) vi phạm tại các điểm trường trên cả nước đã giảm và có sự chuyển biến tích cực. Thế nhưng, bên cạnh thay đổi tích cực từ phía HS, các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ phía phụ huynh lại có dấu hiệu tăng cao.
Dự kiến trong năm học 2024 - 2025 sẽ có khoảng 3,6 triệu em nhỏ thuộc hơn 15.000 trường mầm non trên toàn quốc được học và thực hành về an toàn giao thông.
Để kéo giảm số vụ vi phạm, tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tích cực duy trì cao điểm xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng CSGT đã phối hợp với cơ quan thông tin đăng tải tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng, Zalo CSGT... nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn duy trì cao điểm xử lý vi phạm, đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.
Cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT), các cấp Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) còn tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong việc đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn, ngày 28/10/2024, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự (Công an huyện Bát Xát) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với chủ đề 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn' cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 24/9/2024, Cục CSGT đã ban hành Kế hoạch số 4897 về cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh. Thực hiện cao điểm kế hoạch này, lực lượng CSGT cả nước đã tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm, từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh về việc đảm bảo ATGT, giảm thiểu tai nạn.
Sự tham gia chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an xã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh.
UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 2948/UBND-QLĐT ngày 18/10/2024 về việc chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Ngày 21/10, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT và ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông cho hơn 2000 học sinh trường THCS Lý Thái Tổ.
Gần 120 cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Trung học thuộc 20 tỉnh/thành phố trên toàn quốc đã được nâng cao kiến thức tuyên truyền về an toàn giao thông.
Sáng 21-10, Công an quận 5 (TPHCM) tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh Trường tiểu học Hàm Tử (phường 1) với hơn 740 học sinh, giáo viên tham dự.
Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Văn Quan luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên, Ban ATGT tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền ngoại khóa trong các trường học trên địa bàn tỉnh.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thời gian qua, Công an huyện Phú Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh từ ngày 1/10 đến 31/10/2024, sau gần 20 ngày triển khai, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông đã xử phạt hơn 600 trường hợp học sinh vi phạm trật tự ATGT, với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng.
Để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), giảm tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong lứa tuổi học sinh, cùng với cả nước, từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh.
Bám sát chủ đề an toàn giao thông (ATGT) năm 2024 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn', các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ATGT theo chức năng, phạm vi nhiệm vụ được phân công và đặc thù của từng lĩnh vực, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa xây dựng chương trình triển khai kế hoạch hành động của Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện quy định của pháp luật về 'Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông' trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục, nhất là đối với học sinh được các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình tham gia giao thông của học sinh. Đến với chuyên mục Điều muốn nói nói hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cô bạn Vũ Quỳnh Anh, lớp 8A, trường THCS An Tường (TP Tuyên Quang).
Với tốc độ đô thị hóa cao và sự phát triển mạnh mẽ của các khu, cụm công nghiệp, lượng phương tiện giao thông trên địa bàn lớn, Phổ Yên luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Ngày 9/10, Công an Thành phố, Công ty Honda Nguyên Hùng 2 phối hợp với Trường THPT Cao Bình (Thành phố) tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường năm học 2024 - 2025.
Gần 400 học sinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức về chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trang bị kỹ năng sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông' trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2012, góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông, nâng cao ý thức của giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông.
Sáng 7/10, Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tại Trường PT DTNT THPT số 2 và Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh).
Ngày 5/10, lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2024-2025 được tổ chức tại Hà Nội kết nối trực tuyến 63 tỉnh thành.
Ngày 05/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2024-2025.
Ngày 5/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tổ chức 'Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) năm học 2024-2025'.