An Giang: Lan tỏa nghĩa tình Quân - Dân

Năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phối hợp, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời đổi mới nội dung, chương trình hoạt động, qua đó, vừa bảo đảm nhiệm vụ chính trị vừa lan tỏa nghĩa tình Quân - Dân trên các mặt công tác.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỈnh An Giang trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học tốt tại lễ xuất quân Tết Quân - Dân 2026. (Ảnh: Phương Vũ)

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỈnh An Giang trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học tốt tại lễ xuất quân Tết Quân - Dân 2026. (Ảnh: Phương Vũ)

Trong năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động Tết Quân – Dân; triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng.

Cụ thể, trong công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội tiếp tục được phối hợp triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Hai đơn vị đã phối hợp xét duyệt, xác lập hồ sơ, tiếp nhận kết quả và tổ chức chi trả trợ cấp cho 826 đối tượng theo các Quyết định 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Tổ chức 6 cuộc đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thực hiện tốt việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn; thường xuyên thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với các chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Từ những thông tin phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thời gian qua Đội K92 đã tìm được nhiều hài cốt Liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. (Ảnh: Phương Vũ)

Từ những thông tin phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thời gian qua Đội K92 đã tìm được nhiều hài cốt Liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. (Ảnh: Phương Vũ)

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với đồng đội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin được hai đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Trong năm, đã tiếp nhận, xác minh hơn 579 nguồn tin do nhân dân, Cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cung cấp; trong đó có 277 nguồn tin đầy đủ, chính xác, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp trực tiếp tham gia xác minh thực địa, đối chiếu hồ sơ lịch sử đơn vị qua các thời kỳ. Từ các nguồn tin thu thập được, các đội K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập 119 hài cốt liệt sĩ, đưa vào an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh 88 hài cốt.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỈnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà cho đại diện lãnh đạo xã Hòn Đất. (Ảnh: Phương Vũ)

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỈnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà cho đại diện lãnh đạo xã Hòn Đất. (Ảnh: Phương Vũ)

Hoạt động Tết Quân – Dân ngày càng khẳng định là nét đẹp văn hóa tiêu biểu, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó máu thịt quân – dân. Trong khuôn khổ các hoạt động Tết Quân – Dân năm 2026, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: họp mặt, tọa đàm, kể chuyện truyền thống; vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa các tuyến đường nông thôn, cầu dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng, công trình sinh hoạt cộng đồng; xây dựng 6 căn “Nhà đồng đội”, “Nghĩa tình đồng đội” tặng Cựu chiến binh, quân nhân phục viên, xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 23 căn nhà “Nhà đồng đội”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và nhân dân trên địa bàn.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ; là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Hội Cựu chiến binh – những đồng đội trung kiên, mẫu mực, giàu kinh nghiệm và uy tín. Qua đó, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; phát huy vai trò cầu nối giữa truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Hành - Phương Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/an-giang-lan-toa-nghia-tinh-quan-dan-10402980.html