Ấn Độ và Nga tăng cường hợp tác, ký loạt thỏa thuận về năng lượng, lao động, y tế
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Ấn Độ – Nga lần thứ 23 diễn ra chiều 5/12 tại Thủ đô New Delhi, hai bên đã ra Tuyên bố chung nhấn mạnh tăng cường hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, đồng thời khẳng định Quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và ưu đãi Ấn – Nga tiếp tục là 'mỏ neo ổn định'.
Tuyên bố chung nêu rõ, năm 2025 đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Ấn – Nga. Hai nhà lãnh đạo Ấn Nga nhấn mạnh, đây là mối quan hệ đã được kiểm chứng qua thời gian, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lợi ích cốt lõi của mỗi bên và sự hội tụ chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở châu Á và trên thế giới.
Tuyên bố chung ghi nhận đà phát triển toàn diện của quan hệ song phương, bao trùm các lĩnh vực chính trị – an ninh, hợp tác quân sự – kỹ thuật, thương mại – đầu tư, năng lượng, khoa học – công nghệ, hạt nhân, vũ trụ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí nỗ lực khai thác tối đa tiềm năng hợp tác, đồng thời mở thêm các hướng hợp tác mới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại New Delhi ngày 5/12 (Ảnh: ANI)
Phát biểu tại họp báo thông báo kết quả Thượng đỉnh Ấn – Nga lần thứ 23, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết: “Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đã mang tới nhiều kết quả lớn. Cuộc thảo luận sâu rộng, bổ ích giữa hai nhà lãnh đạo giúp làm sâu sắc thêm sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau dựa trên lợi ích quốc gia. Cuộc họp tập trung vào tổng thể quan hệ đã giúp mở rộng và tăng cường các khía cạnh kinh tế của mối quan hệ Ấn Nga. Nó cũng nhằm đề cao và hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nga còn giữ vai trò là như một neo giữ cho sự can dự mang tính xây dựng trong một môi trường địa chính trị đang ngày càng phức tạp. Cả hai nước đều cam kết đóng góp vào việc giải quyết các thách thức mà môi trường hiện tại tạo nên với mỗi bên”.
Về kinh tế – thương mại, Ấn Độ và Nga tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững, gắn với việc tăng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga, thúc đẩy các dự án công nghiệp, công nghệ cao và đầu tư mới. Hai bên hoan nghênh “Chương trình 2030” về các lĩnh vực chiến lược trong hợp tác kinh tế, tiếp tục thúc đẩy đàm phán FTA hàng hóa giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu, cũng như một hiệp định bảo hộ và xúc tiến đầu tư.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, yêu cầu tháo gỡ rào cản thuế quan và phi thuế quan, xử lý các nút thắt logistics, bảo đảm cơ chế thanh toán thông suốt, trong đó có việc sử dụng đồng nội tệ và kết nối các hệ thống thanh toán quốc gia. Hai bên đánh giá cao các bước đi bảo đảm nguồn cung phân bón dài hạn cho Ấn Độ, hợp tác về khoáng sản chiến lược và tài nguyên năng lượng, trong đó có dầu khí, khí hóa lỏng và than cốc.
Nga tái khẳng định quan hệ đối tác năng lượng lâu dài với Ấn Độ, với việc Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ vẫn là nhà cung cấp ổn định, không gián đoạn các nguồn năng lượng cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ. Hai bên ghi nhận tiến triển tại Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, thảo luận địa điểm nhà máy thứ hai và hợp tác sâu hơn về chu trình nhiên liệu, nội địa hóa thiết bị, hướng tới mục tiêu tăng công suất điện hạt nhân của Ấn Độ lên 100 GW vào năm 2047.
Về kết nối hạ tầng, Ấn Độ và Nga nhất trí đẩy mạnh phát triển Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc – Nam (INSTC), Hành lang Chennai – Vladivostok và Tuyến đường biển Bắc, coi đây là các trục logistics chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Á-Âu và Bắc Cực. Hai bên cũng tăng cường hợp tác đường sắt và đào tạo nhân lực hàng hải cho hoạt động ở vùng biển băng.
Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên hoan nghênh kết quả Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác quân sự – kỹ thuật, nhấn mạnh định hướng chuyển mạnh sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất các hệ thống quốc phòng tại Ấn Độ phù hợp sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ”, hướng tới việc xuất khẩu sang nước thứ ba.
Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng, khoáng sản thiết yếu và đất hiếm; mở rộng quan hệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu; tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác điện ảnh, du lịch và tạo thuận lợi về thị thực, trong đó có thị thực điện tử hai chiều.
Nga tái khẳng định ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng; hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc, G20, BRICS và SCO, thúc đẩy cải cách chủ nghĩa đa phương, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển và ứng phó biến đổi khí hậu.
Hai bên lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố, trong đó nhấn mạnh các vụ tấn công tại Pahalgam ở Ấn Độ và Crocus ở Nga, kêu gọi hành động kiên quyết, không tiêu chuẩn kép đối với mọi tổ chức khủng bố, tăng cường phối hợp ngăn chặn tài trợ, tuyên truyền cực đoan và lạm dụng công nghệ mới cho mục đích khủng bố.
Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Nga đã chứng kiến việc trao đổi một số văn kiện, bao gồm các Biên bản ghi nhớ về Thương mại, Di cư và việc đi lại của lao động có tay nghề, Hợp tác Hàng hải, Y tế và An toàn Thực phẩm, Phân bón, Trao đổi Học thuật, Hợp tác Truyền thông và tăng cường quan hệ nhân dân.














