Ấn Độ kiểm tra khả năng sẵn sàng phản ứng trong trường hợp bị Pakistan tấn công

Ngày 7/5, Ấn Độ đã tổ chức diễn tập phòng thủ trên phạm vi cả nước để kiểm tra năng khả năng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp trong trường hợp có một cuộc tấn công từ bên ngoài.

Cuộc diễn tập bắt đầu chỉ ít giờ sau khi quân đội Ấn Độ tiến hành vụ không kích vào 9 mục tiêu được coi là “các hạ tầng khủng bố” nằm bên trong lãnh thổ Pakistan và tại khu vực Kashmir mà Pakistan kiểm soát. Động thái này có thể đã châm ngòi cho hành động trả đũa của Pakistan trong những ngày tới.

Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự được Ấn Độ tổ chức ngày 7/5 được coi là toàn diện và có quy mô toàn quốc nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp của các cơ quan có trách nhiệm và cả người dân. Sự kiện này diễn ra sau khi Bộ Nội vụ (MHA) hôm thứ Hai (6/5) chỉ thị cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang thực hiện các cuộc diễn tập để sẵn sàng ứng phó với “các mối đe dọa mới và phức tạp”.

Khu vực trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiến hành diễn tập tình huống mất điện trên diện rộng trong tối 7/5 (ANI).

Khu vực trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ tiến hành diễn tập tình huống mất điện trên diện rộng trong tối 7/5 (ANI).

Cuộc diễn tập có quy mô toàn quốc nhưng sự chú ý tập trung vào các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Pune, Gwalior, Jaipur, với các tình huống giả định nhằm đánh giá năng lực ứng phó tình huống của cơ sở trước các thách thức an ninh.

Các cuộc diễn tập này đóng vai trò là bước quan trọng trong việc đánh giá mức độ sẵn sàng của Ấn Độ khi phải xử lý các tình huống an ninh phức tạp, tập hợp các kiến thức cần thiết về khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trên quy mô toàn quốc.

Các hoạt động trong cuộc diễn tập này gồm mô phỏng tình huống mất điện trên diện rộng, kích hoạt còi báo động phòng không, triển khai quy trình sơ tán và các buổi phổ biến cho người dân nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp như chiến tranh. Trước khi tổ chức diễn tập, Tổng cục Phòng vệ dân sự thuộc bộ Nội vụ Ấn Độ đã tổ chức một cuộc họp phổ biến cách thức bảo vệ người dân trong trường hợp xảy ra một cuộc không kích trong thành phố.

Cùng với đó, các nhân viên thuộc lực lượng phòng vệ dân sự sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân những việc cần làm trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ và những biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo thiệt hại ở mức tối thiểu. Các lực lượng tham gia diễn tập cũng phải phổ biến thông tin về cách quản lý đám đông trong thảm họa.

Các học viên thuộc Lực lượng Thiếu sinh quân Ấn Độ tại Guwahati, bang Assam diễn tập trong tình huống bị tấn công (ANI).

Các học viên thuộc Lực lượng Thiếu sinh quân Ấn Độ tại Guwahati, bang Assam diễn tập trong tình huống bị tấn công (ANI).

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động Chiến dịch Sindoor vào rạng sáng 7/5, tấn công vào cơ sở hạ tầng của khủng bố ở trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát. Ấn Độ khẳng định đây là nơi các cuộc tấn công khủng bố chống lại Ấn Độ đã được lên kế hoạch và chuẩn bị.

Ngay sau các cuộc không kích này, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã trao đổi với những người đồng cấp từ Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác và thông báo cho họ về hành động “có chừng mực, không leo thang” của Ấn Độ.

Phản ứng trước các cuộc không kích của nước láng giềng Ấn Độ, Pakistan tuyên bố sẽ trả đũa vào “thời điểm và địa điểm do nước này lựa chọn”.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-kiem-tra-kha-nang-san-sang-phan-ung-trong-truong-hop-bi-pakistan-tan-cong-post1197821.vov