An-ba-ni: Bầu Quốc hội khóa mới
Ngày 25-4, cử tri An-ba-ni đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới, trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích về cách thức điều hành, chiến dịch tranh cử bị phủ bóng đen bởi tranh cãi chính trị và xung đột giữa những người ủng hộ các phe phái khác nhau. Đảng Dân chủ đối lập cùng nhiều đảng nhỏ đặt mục tiêu thúc đẩy An-ba-ni gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU). Trước đó, các đảng phái tại An-ba-ni đạt thỏa thuận về cải cách luật bầu cử, điều kiện chủ chốt để khởi động đàm phán với EU.
Ngày 25-4, cử tri An-ba-ni đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới, trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích về cách thức điều hành, chiến dịch tranh cử bị phủ bóng đen bởi tranh cãi chính trị và xung đột giữa những người ủng hộ các phe phái khác nhau. Đảng Dân chủ đối lập cùng nhiều đảng nhỏ đặt mục tiêu thúc đẩy An-ba-ni gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU). Trước đó, các đảng phái tại An-ba-ni đạt thỏa thuận về cải cách luật bầu cử, điều kiện chủ chốt để khởi động đàm phán với EU.
Ác-mê-ni-a: Chuẩn bị bầu cử sớm
Thủ tướng Ác-mê-ni-a N.Pa-si-ni-an ngày 25-4 tuyên bố từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn ở nước này. Sau thông báo của ông Pa-si-ni-an, toàn bộ thành viên chính phủ cũng từ chức, theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, ông Pa-si-ni-an tiếp tục giữ vai trò điều hành chính phủ lâm thời để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, dự kiến vào tháng 6 tới. Trước đó, ông Pa-si-ni-an tuyên bố, tổ chức bầu cử là cách tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng chính trị tại Ác-mê-ni-a.
Gru-di-a: Chủ tịch Quốc hội từ chức
Chủ tịch Quốc hội Gru-di-a A.Ta-lác-vát-de ngày 24-4 đã thông báo quyết định từ chức, nhằm chấm dứt căng thẳng chính trị sau cuộc bầu cử tháng 10-2020. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Tbi-li-xi, ông Ta-lác-vát-de cho biết, đảng cầm quyền và phe đối lập đàm phán nhiều tháng qua và đã đạt thỏa thuận, nên hiện là thời điểm phù hợp để chuyển giao quyền lực. Theo đó, lãnh đạo đảng cầm quyền Giấc mơ Gru-di-a được đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội.
I-xra-en: Kêu gọi kiềm chế
Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu kêu gọi kiềm chế, sau loạt vụ đụng độ nghiêm trọng giữa cảnh sát I-xra-en với người Pa-le-xtin tại Đông Giê-ru-xa-lem. Tại cuộc họp khẩn với giới chức an ninh, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu tuyên bố luật pháp phải được tôn trọng, tất cả các bên cần kiềm chế. Căng thẳng tại Đông Giê-ru-xa-lem gia tăng những ngày qua, khiến ít nhất 125 người bị thương, trong bối cảnh Pa-le-xtin đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên trong 15 năm qua, dự kiến cuối tháng 5 tới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/an-ba-ni-bau-quoc-hoi-khoa-moi-643371/








