Hôm nay 11-9-2020 đánh dấu tròn 19 năm ngày nước Mỹ hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng do al-Qaeda tiến hành khiến gần 3 ngàn người chết và 6 ngàn người bị thương. Cáo buộc Taliban ủng hộ và chứa chấp al-Qaeda, ngay sau đó Mỹ và các đồng minh đem quân chinh phạt Afghanistan, lật đổ Taliban.
Đoàn xe Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh dường như đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát, khi một quả bom cài ven đường bất ngờ phát nổ đúng lúc đoàn xe đi qua.
Ngày 9-9, một quả bom nhắm vào Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số nhân viên an ninh bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng ông Saleh được biết đến với lập trường chống Taliban.
Một vụ nổ bom nhắm vào đoàn xe của Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số nhân viên an ninh bị thương. Rất may ông Saleh đã may mắn thoát nạn.
Hôm 9-9, Reuters đưa tin một vụ đánh bom xảy ra trên đường phố ở thủ đô Kabul nhắm vào Phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan - Amrullah Saleh nhưng thất bại.
Sáng 9/9, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Giới chức Afghanistan cho biết, mục tiêu của vụ nổ là đoàn xe của Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh.
Một đại diện cấp cao của chính quyền Mỹ mới đây đã tiết lộ về việc Tổng thống Donald Trump sẽ sớm công bố kế hoạch cắt giảm sự hiện diện quân sự của Washington ở Afghanistan và Iraq.
Trong một đoạn băng hình được đăng tải trên mạng xã hội Facebook sau vụ nổ, ông Saleh với bàn tay trái bị băng bó cho biết ông cùng đoàn hộ tống đang di chuyển tới văn phòng thì bị tấn công.
Theo nhân chứng, nhiều khả năng đây là vụ đánh bom xe liều chết và vụ việc xảy ra khi một đoàn xe của quan chức cấp cao trong chính phủ đi qua.