Âm nhạc Đồng Nai trong sáng tác của các tác giả nữ

Nhắc đến âm nhạc của Đồng Nai không thể không nhắc đến những nhạc sĩ như: Trần Viết Bính, Cao Hồng Sơn, Nguyễn Khánh Hòa, Đoàn Quang Trung, Trần Tâm… Tên tuổi của họ gắn liền với nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh.

Nghệ sĩ Nguyên Hoàng biểu diễn ca khúc Âm vang rừng gọi của tác giả Thy Đường. Ảnh: L.Na

Bên cạnh lực lượng sáng tác hùng hậu ấy, âm nhạc Đồng Nai còn có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nữ. Không chỉ thỏa mãn đam mê, các nhạc phẩm trong sáng tác nữ đã và đang góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất, con người Đồng Nai.

* Nhiều sáng tác về quê hương, đất nước

Thy Đường là một trong những tác giả được biết đến với nhiều vai trò, có thể viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc. Không giống như nhiều nghệ sĩ khác, theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, tác giả Thy Đường vốn là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Ra trường, trải qua nhiều vị trí công tác, năm 1984, chị chuyển về làm việc tại Ngân hàng NN-PTNN Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đồng Nai.

Tay ngang đến với âm nhạc, song trong suốt mấy chục năm qua, tác giả Thy Đường đã sáng tác hàng chục ca khúc có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, con người vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Có thể kể đến như: Biên Hòa bờ bến yêu thương, Âm vang rừng gọi, Sức sống trên đường đổi mới, Những cánh thư xa… Nhiều bài hát của chị phát sóng trên website và mạng xã hội chạm vào được cảm xúc của người yêu âm nhạc.

Hàng năm, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai ghi hình, phát sóng tác phẩm của âm nhạc Đồng Nai, trong đó có các sáng tác của nữ tác giả, nhạc sĩ. Nhiều ca khúc của họ được giới thiệu trên website của Hội và đưa về cơ sở, phục vụ công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tác giả Thy Đường cho biết, trong số các nhạc phẩm ra mắt công chúng, bài hát Hành khúc trên đường đổi mới của chị được Agribank mua tác quyền để làm nhạc hiệu và phát sóng toàn quốc. Với chị, đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh dự và tự hào, thôi thúc chị tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới, lan tỏa tình yêu âm nhạc đến mọi người, giúp họ thêm yêu đời, thú vị hơn.

Chính thức được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018, trở thành nữ nhạc sĩ đầu tiên của làng nhạc Đồng Nai, nhạc sĩ Lệ Hằng nhiều năm qua đã giới thiệu hàng chục nhạc phẩm hay đến với công chúng. Hầu hết các sáng tác của chị đều lựa chọn phong cách âm nhạc trữ tình với giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết như: Biên Hòa trong tim tôi, Đất hát, Gửi lòng về chiến khu… Chỉ tính riêng năm 2022, chị vinh dự được trao giải C giải thưởng Văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2015-2020 với tác phẩm Về quê anh.

Giản dị, khiêm nhường nhưng khi nói về âm nhạc, nhạc sĩ Lệ Hằng sôi nổi hẳn lên. Chị cho rằng, việc đi thực tế sáng tác là cách để người nghệ sĩ có thêm nhiều chất liệu mới đưa vào các nhạc phẩm, chạm đến tâm can, khiến người nghe rung cảm. Là giáo viên dạy nhạc của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, chị thường sử dụng những tác phẩm do mình sáng tác vào phục vụ công việc giảng dạy.

“Tôi mong rằng, bằng những câu chuyện đẹp trong âm nhạc của mình, các em học sinh, sinh viên và những người trẻ sẽ thêm yêu quý quê hương, đất nước, con người nơi mình sinh ra và lớn lên” - nhạc sĩ Lệ Hằng chia sẻ.

* Góp phần lan tỏa âm nhạc Đồng Nai

Cùng với các nhạc sĩ Lệ Hằng, Thy Đường, Đồng Nai còn có nhiều tác giả sáng tác âm nhạc như: NSƯT Quế Anh, Cẩm Nhung, Ngọc Quế, Uyên Dung… So với nhiều địa phương trong khu vực, số lượng các nhạc sĩ, tác giả nữ trên lĩnh vực sáng tác nhạc của Đồng Nai chưa nhiều, song với số lượng tác phẩm mà họ giới thiệu đến công chúng thời gian qua đã và đang dần khẳng định tên tuổi trong làng nhạc khu vực, toàn quốc.

Không chỉ bộc lộ khả năng ca hát, nghệ sĩ Uyên Dung còn “phát lộ” năng khiếu sáng tác. Chị luôn đặc biệt quan tâm sáng tác, biểu diễn về quê hương Xuân Lộc - nơi chị sinh ra và lớn lên. Các nhạc phẩm của chị dung dị, nhẹ nhàng, không cầu kỳ về khúc thức mà mang đậm hơi thở cuộc sống và thấm đẫm âm hưởng của các vùng, miền khác nhau.

Nghệ sĩ Uyên Dung chia sẻ: “Biên Hòa - Đồng Nai là đề tài âm nhạc lớn, đã có nhiều bài hát thành công, được công chúng yêu thích. Tuy nhiên, để có được những tác phẩm phản ánh toàn diện cuộc sống hôm nay của vùng đất 325 năm hình thành và phát triển thì các nhạc sĩ, tác giả và bản thân tôi cần đầu tư thời gian, tâm sức sáng tạo nhiều hơn nữa. Qua đó, giới thiệu và lan tỏa âm nhạc Đồng Nai đến với công chúng”.

Hiện nay, phần lớn các nhạc phẩm của nữ nhạc sĩ trên địa bàn tỉnh chủ yếu viết về tình yêu, đất nước, con người, biển đảo Tổ quốc và sự đổi thay, phát triển của quê hương. Có rất ít nhạc phẩm viết cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Điều này đòi hỏi sự chung tay của mỗi cá nhân và cả cộng đồng nhằm mang đến những ca khúc mới, với lời ca, những giai điệu trong sáng, hồn nhiên để thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh có thể biểu diễn.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202307/am-nhac-dong-nai-trong-sang-tac-cua-cac-tac-gia-nu-3171865/