Ấm lòng những ngôi nhà tình nghĩa ở huyện miền núi Vũ Quang

Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã nhân lên niềm vui cho các hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vũ Quang trao hỗ trợ cho bà Cù Thị Hoài (thôn 5, xã Ân Phú).

Những ngày này, các thành viên trong gia đình bà Cù Thị Hoài (thôn 5, xã Ân Phú) luôn vui mừng, an lòng khi nhìn ngắm ngôi nhà tình nghĩa đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Ân Phú tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Hoài. Đây là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ân Phú. Chồng bà Hoài mất sớm, hiện bà đang nuôi bố mẹ chồng bị tai biến nằm một chỗ. Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền để tu sửa, xây mới.

Ngôi nhà mới của bà Hoài được xây dựng với diện tích hơn 80 m2, tổng kinh phí ước tính hơn 200 triệu đồng.

Biết hoàn cảnh của bà Hoài, Ban Vận động cứu trợ huyện Vũ Quang đã hỗ trợ gia đình bà 70 triệu đồng xây dựng nhà ở. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn hỗ trợ mà Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ cho huyện xây dựng 25 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Từ nguồn hỗ trợ này và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, họ hàng, bà con làng xóm, ngôi nhà mới của gia đình bà Hoài sẽ được xây dựng với diện tích hơn 80 m2, tổng kinh phí ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng. Dự kiến đến đầu tháng 10 ngôi nhà sẽ được hoàn thành.

Vui mừng khi sắp được cùng gia đình sống trong nhà mới, bà Hoài xúc động: “Ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới các cấp và nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình hoàn thành được nguyện vọng này".

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (vợ ông Hoàn) vui mừng khi căn nhà mới được hoàn thiện.

Sau bao năm sinh sống trong căn nhà cũ xuống cấp, niềm mơ ước được sống trong căn nhà khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn và bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh) đã trở thành hiện thực. Ông Hoàn là thương binh hạng 3/4, gia đình hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng tuổi già, sức yếu nên việc xây dựng được một ngôi nhà mới là niềm ao ước của họ.

Được biết, vào đầu tháng 2/2023, Ban chỉ đạo 22 huyện Vũ Quang đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình ông Hoàn. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà khang trang rộng 80 m2, có tổng kinh phí xây dựng gần 250 triệu đồng đã được hoàn thiện; trong đó, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân gia đình đóng góp.

Ngôi nhà mới đã giúp vợ chồng bà Nguyệt có thêm động lực để chăm lo phát triển kinh tế.

Ông Hoàn chia sẻ: "Sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành là động lực để gia đình xây dựng căn nhà mới sau bao nhiêu năm lao động, gắn bó với mảnh đất này. Đây là động lực để vợ chồng tôi tiếp tục tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Những năm tháng tuổi già, vợ chồng tôi không còn lo lắng chuyện nhà cửa nữa".

Niềm vui của ông Hoàn cũng là cảm xúc chung của nhiều hộ dân được hỗ trợ xây nhà ở xã Đức Lĩnh. Từ đầu năm đến nay, toàn xã Đức Lĩnh đã khởi công xây dựng và hoàn thiện 10 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Những ngôi nhà tình nghĩa giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn Vũ Quang vơi bớt nỗi lo, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê cho biết: "Trong điều kiện nguồn kinh phí địa phương hạn hẹp, chính sách hỗ trợ làm nhà của tỉnh, của huyện và các nhà hảo tâm đã giúp Đức Lĩnh giải quyết được một phần quan trọng về củng cố tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nguồn hỗ trợ này đã giúp bà con an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống".

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể huyện Vũ Quang đã quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện Vũ Quang đã có 52 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hoàn thiện.

Trong năm 2022, toàn huyện đã có 21 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, nguồn Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và huyện hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã có 52 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn được hoàn thiện và 32 nhà đang khởi công từ nguồn xã hội hóa, nguồn Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và huyện hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vũ Quang cho biết: “Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn suốt những năm qua đều mang theo hơi ấm, sự sẻ chia của các cấp ủy, chính quyền với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hằng năm, huyện đều tiến hành rà soát các trường hợp khó khăn về nhà ở để có hướng hỗ trợ. Bên cạnh các chính sách chung, huyện còn tích cực vận động mạnh thường quân, các đơn vị chung tay đóng góp để hỗ trợ người dân được an cư lạc nghiệp”.

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/am-long-nhung-ngoi-nha-tinh-nghia-o-huyen-mien-nui-vu-quang/253065.htm