Alcaraz nhận 'trái đắng' đầu tiên trên cương vị số 1 thế giới

Tân vô địch Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz nhận trận thua 1-2 trong trận ra mắt với tư cách tay vợt nam số 1 thế giới.

Đương kim số 1 nam thế giới Carlos Alcaraz nhận trận thua đầu tiên. Ảnh: GETTY

Trận thua nội dung đánh đơn 7-6(3); 4-6; 2-6 của Alcaraz trước Felix Auger-Aliassime, thuộc khuôn khổ vòng bảng Davis Cup, giữa tuyển Tây Ban Nha và Canada tại vòng chung kết giải đồng đội nam thế giới.

Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, đã trở thành tay vợt trẻ nhất đứng đầu bảng xếp hạng ATP sau chức vô địch Mỹ mở rộng tuần trước. Tuy nhiên trong trận thắng mở màn 3-0 trước Serbia, Alcaraz không ra sân trong đội hình do Sergi Bruguera làm đội trưởng.

Lý giải nguyên nhân thất bại, Alcaraz cho biết: “Tôi đến với giải mà không có nền tảng thể lực tốt nhất. Rất, rất khó. Mặt sân rất chậm. Tôi chỉ có hai ngày để điều chỉnh cách chơi của mình trên sân đấu này. Đó là một ngày thực sự khó khăn”.

Ra sân sau khi Roberto Bautista Agut đánh bại Vasek Pospisil giúp Tây Ban Nha dẫn trước 1-0, Alcaraz đã chơi rất chặt chẽ để thắng trước set đầu, trước khi đối thủ hạng 13 thế giới - Auger-Aliassime chuyển hướng thành công cục diện trận đấu.

Auger-Aliassime chia sẻ: “Đó là một chiến thắng lớn dành cho tôi và toàn đội. Đối với cá nhân tôi, thì Carlos là tân số 1 thế giới. Nhưng anh ấy đã thi đấu rất nỗ lực. Chúng tôi phải tôn trọng anh ấy vì đã vượt Đại Tây Dương đến đây để thi đấu... chúng ta phải ghi nhận nỗ lực đó. Tôi đã thể hiện ở phần cuối trận, thi đấu tốt hơn một chút trong set ba và tôi đã cống hiến tất cả”.

Chiến thắng đầu tiên của tay vợt 22 tuổi Auger-Aliassime trước đối thủ số 1 thế giới giúp Canada quân bình tỉ số 1-1 với Tây Ban Nha. Sau đó, Auger-Aliassime tiếp tục đứng cặp với Pospisil, chạm trán cặp Marcel Granollers - Pedro Martinez trong trận đánh đôi quyết định.

Auger-Aliassime thi đấu xuất thần giúp Canada thắng chung cuộc 2-1 trước tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY

Từ thế bị dẫn trước 4-5 trong set ba quyết định, cặp đôi người Canada đã xuất sắc đoạt break để giành chiến thắng trong ba game cuối, hoàn tất cú lội ngược dòng thắng 4-6; 6-4; 7-5 trước bộ đôi của Tây Ban Nha.

Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Canada cùng với Serbia tạm dẫn đầu bảng B (tranh tài tại Valencia, Tây Ban Nha) sau hai trận thắng và một trận thua, trong khi Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Hàn Quốc ở lượt đấu cuối diễn ra hôm nay (18-9).

Hai đội dẫn đầu bảng B sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết, vòng đấu loại trực tiếp diễn ra từ ngày 22 đến 27-11 tại Malaga (Tây Ban Nha).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/alcaraz-nhan-trai-dang-dau-tien-tren-cuong-vi-so-1-the-gioi-post699075.html