Ai phù hợp nhất để thay thế Mauricio Pochettino tại Chelsea

Pochettino rời ghế nóng khi lối chơi 'The Blues' được cho là dần ổn định. Roberto De Zerbi, Kieran McKenna hay Ruben Amorim đang là những cái tên được dự đoán sẽ thay thế.

Hôm 22/5, Chelsea ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Mauricio Pochettino và các cộng sự.

Quyết định gây bất ngờ bởi Pochettino rời ghế nóng khi lối chơi "The Blues" được cho là dần ổn định, thậm chí họ về đích thứ 6, qua đó chắc suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Hiện Chelsea tích cực tìm kiếm HLV mới để thay ông Pochettino. Trong đó, sử dụng dữ liệu thống kê, Opta cho rằng những ứng viên sáng giá bao gồm Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Ruben Amorim và người cũ Thomas Tuchel.

Roberto De Zerbi

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Chelsea muốn bổ nhiệm một HLV trẻ, tài năng, chơi thứ bóng đá tấn công và thiên về kiểm soát. Ở Premier League hiện tại, Roberto De Zerbi (Brighton) đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho mục tiêu này.

Đặc biệt hơn, Roberto De Zerbi cũng sẽ chính thức tự do sau mùa giải này khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Brighton.

Bên cạnh triết lý chơi bóng phù hợp, trong đội hình Chelsea hiện tại cũng có một số cựu cầu thủ "Chim mòng biển" như Marc Cucurella, Moisés Caicedo và Robert Sánchez. Ngoài ra, trong BHL hiện tại cũng có 5 trợ lý được Graham Potter mang theo từ Brighton

Dưới thời De Zerbi, Brighton luôn chơi thứ bóng đá tương tự như những đội bóng hàng đầu Premier League. Đối với ông, trận đấu chỉ mang tới niềm vui khi đội nhà kiểm soát bóng một cách chủ động, chứ không phải giành lấy điều đó.

Nếu như không thể đoạt được bóng hai, CLB nên tự giải quyết bằng cách triển khai mọi thứ sân nhà. Bằng cách đó, đội bóng sẽ nắm quyền kiểm soát, và nếu dụ được đối thủ dâng cao, khoảng trống có thể xuất hiện để khai thác.

 Thống kê về phong cách chơi bóng của các đội bóng ở Premier League mùa này. Ảnh: Opta.

Thống kê về phong cách chơi bóng của các đội bóng ở Premier League mùa này. Ảnh: Opta.

Điều này được thể hiện qua việc cả hai thủ thành Bart Verbruggen và Jason Steele của Brighton đều có khoảng cách phát bóng trung bình thấp nhất giải đấu. Trong khi đó, chỉ có Man City (16,3 giây) là đội bóng duy trì thời gian cầm bóng lâu hơn con số trung bình của Brighton (13,4).

Với nguồn ngân sách khổng lồ của giới chủ Mỹ, chắc chắn De Zerbi có thể mang phong cách tấn công quyến rũ đến Chelsea.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất cũng đến từ sự ám ảnh của chiến lược gia này về việc triển khai bóng từ sân nhà. Cụ thể, thống kê cho thấy Brighton đã để đối thủ sút tới 60 lần từ những tình huống mất bóng bên phần sân nhà, con số cao thứ 7 ở Premier League và kém rất xa so với những đội bóng hàng đầu như Arsenal (46), Liverpool (43) hay Man City (40).

Kieran McKenna

Trong số những ứng cử viên thay thế, cựu trợ lý MU McKenna là cái tên trẻ nhất (38 tuổi), nhưng lại là nhân tố chủ chốt cho kỳ tích đáng kinh ngạc của Ipswich Town.

5 năm trước, đội bóng này thậm chí rớt xuống giải Hạng Hai, ngụp lặn ở sân chơi này trong 3 mùa giải sau đó. Việc bổ nhiệm HLV McKenna vào tháng 12/2021 tạo ra bước ngoặt lớn cho thành công hiện tại của Ipswich.

Từ vị thế đội bóng gặp nhiều khó khăn ở League One, Ipswich thăng hạng lên Championship ngay trong mùa giải sau đó (2022/23). Đến năm tiếp theo, họ giật luôn tấm vé trực tiếp lên chơi ở Premier League.

McKenna ưa thích lối chơi kiểm soát, nhưng cũng rất linh hoạt trong việc thích ứng môi trường giữa League One lên Championship. Ở League One, Ipswich kiểm soát bóng trung bình 59,8% và sau khi lên hạng, con số này đã giảm xuống chỉ còn 52,9%.

 Ipswich dẫn đầu League One về số cú sút (20) tung ra sau khi đoạt bóng bên phần sân đối phương. Ảnh: Opta.

Ipswich dẫn đầu League One về số cú sút (20) tung ra sau khi đoạt bóng bên phần sân đối phương. Ảnh: Opta.

Mặc dù vậy, cựu trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer vẫn cho thấy hiệu quả. Không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng khi chỉ có 3 đội ở 4 giải đấu hàng đầu nước Anh có nhiều hơn 719 cú sút của Ipswich mùa này.

Bên cạnh đó, nhà câm quân này cũng phân tích chi tiết về "thể chất" và thể lực của Ipswich Town, từ đó rút ra được những kết luận về sức chịu đựng của các cầu thủ khi phải đối phó với giải đấu mang cường độ cao. "Chúng tôi muốn hiểu thấu đáo mọi thứ", HLV McKenna nói.

Ruben Amorim

Dưới bàn tay dẫn dắt của Amorim, Sporting CP vô địch Bồ Đào Nha với 90 điểm, điểm số kỷ lục sau 34 vòng. CLB thủ đô Bồ Đào Nha sở hữu phong độ ấn tượng, cùng lối chơi tấn công áp đảo. Chính vì thế, HLV Amorim được nhiều CLB lớn ở châu Âu săn đón.

Goal đánh giá Ruben Amorim là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu hiện nay. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Sporting sở hữu tỷ lệ cầm bóng trung bình là 60,3% và chỉ để thủng lưới lần lượt 20 và 23 bàn trong hai mùa giải đầu tiên mà ông dẫn dắt đội chủ sân Estádio José Alvalade.

 Biểu đồ về những vùng không gian trên sân mà Chelsea và Sporting chiếm ưu thế. Ảnh: Opta.

Biểu đồ về những vùng không gian trên sân mà Chelsea và Sporting chiếm ưu thế. Ảnh: Opta.

Biểu đồ về những vùng không gian trên sân mà Amorim ưu thích kiểm soát cũng có sự tương đồng đáng kể với Chelsea, với việc triển khai bóng từ tuyến dưới lên hàng tiền vệ rồi thực hiện những pha đánh biên ở 1/3 sân cuối cùng.

Ngoài ra, Amorim cũng là mẫu HLV đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Goncalo Inácio (22), Ousmane Diomande (20) và Eduardo Quaresma (22) đều ra sân thường xuyên ở hàng thủ Sporting mùa này.

Thomas Tuchel

Sky Sports đưa tin Tuchel trở thành lựa chọn rất khả thi cho vị trí HLV trưởng Chelsea mùa tới. Goal xác nhận nhà cầm quân người Đức hứng thú với viễn cảnh trở lại Premier League làm việc.

Tuy nhiên, khả năng trở lại của nhà cầm quân này là một dấu hỏi lớn, nếu xét về số liệu thứ bóng đá mà Tuchel từng áp dụng ở sân Stamford Bridge.

Dưới thời chiến lược gia người Đức, Chelsea hướng đến sự hiệu quả, khi chỉ để thủng lưới trung bình 0,9 bàn mỗi trận trong 63 trận ở Premier League. Tuy nhiên, vấn đề là thứ bóng đá của Tuchel lại khá nhàm chán nếu xét đến thời lượng kiểm soát bóng.

 Thomas Tuchel cũng là một lựa chọn nếu Chelsea muốn giải quyết triệt để vấn đề ở hàng phòng ngự. Ảnh: Opta.

Thomas Tuchel cũng là một lựa chọn nếu Chelsea muốn giải quyết triệt để vấn đề ở hàng phòng ngự. Ảnh: Opta.

Cụ thể, Chelsea của Tuchel với 62,2% là một trong 3 đội duy nhất của giải đấu cùng với Man City và Liverpool có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình trên 55%. Mặc dù vậy, "The Blues" phải cần đến 41 đường chuyền cho mỗi cú sút.

Tuchel có thể là mảnh ghép Chelsea cần ở khâu củng cố một hàng phòng ngự cực kỳ lỏng lẻo. Tuy nhiên, vấn đề là trong đội hình "The Blues" đang sở hữu rất nhiều tài năng tấn công và sẽ là dấu hỏi liệu ông có thể tận dụng tối đa họ hay không.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-phu-hop-nhat-de-thay-the-mauricio-pochettino-tai-chelsea-post1477025.html