Ác mộng của Nga: Mỹ lập căn cứ trên đất Ukraine dần trở thành hiện thực

Cuộc tập trận Clear Sky 2018 giữa Không quân Ukraine với 7 nước NATO khác được xem là tiền đề cho việc quốc gia Đông Âu này chính thức trở thành một thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, họ vẫn đang theo dõi sát sao cuộc tập trận Clear Sky 2018 diễn ra từ ngày 8/10 đến 19/10 tại vùng Khmelnytsky và Vinnitsa, thuộc miền Tây Ukraine.

Các bên tham dự cuộc tập trận Clear Sky 2018 bao gồm Ukraine cùng 7 nước thành viên NATO bao gồm Romania, Ba Lan, Đan Mạch, Anh, Pháp, Estonia và Mỹ.

Không quân Mỹ đã gửi tới Ukraine hơn 10 máy bay các loại, gồm tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng F-15C/D Eagle, máy bay tiếp dầu KC-125, vận tải cơ C-130J và máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Hai quốc gia thành viên NATO khác bao gồm Ba Lan và Romania cũng điều động tiêm kích hạng nhẹ F-16C/D Block 52 Plus thế hệ mới tham gia cuộc tập trận này.

Trong khi đó nước chủ nhà Ukraine huy động khoảng 30 phi cơ, bao gồm tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các tổ hợp phòng không di động cho các bài luyện tập đối kháng.

Cuộc tập trận Clear Sky được cho là sẽ giúp nâng cao trình độ của lực lượng Không quân Ukraine nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chiến thuật cùng với đồng minh.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng sẽ đạt được mức độ cơ bản về khả năng tương tác với Không quân Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác trong các chiến dịch phối hợp trên không.

Đây được xem là một trong những động thái rõ ràng nhất cho thấy chính quyền Kiev đang thực hiện các bước đi tích cực nhằm đưa nước này sớm gia nhập EU cũng như NATO.

Động thái trên của Ukraine chắc chắc khiến cho Nga phải cảm thấy cực kỳ quan ngại vì từ lâu Moskva đã phản đối việc NATO mở rộng tới sát biên giới của họ.

Nhưng trước tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng với Ukraine thì có lẽ Moskva chẳng thể ngăn cản quyết tâm của Kiev, khi họ đang cần một chỗ dựa sau khi quan hệ với Nga từ bạn trở thành thù địch.

Ngoài việc e ngại biên giới NATO tiến sát tới các vùng đất trước kia vẫn thuộc ảnh hưởng của mình thì đều làm Moskva lo sợ nhất chính là sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ.

Đang có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy Không quân Mỹ sẽ triển khai một số phi đội tới đóng quân lâu dài tại Ukraine khi tư cách thành viên NATO của Kiev được xác lập.

Ngoài máy bay chiến đấu thì gần như chắc chắn Hoa Kỳ còn tiến hành xây dựng cả những hệ thống Aegis trên cạn tại miền Đông Ukraine, khu vực giáp với Nga.

Hệ thống radar cực nhạy AN/SPY-1D sẽ giúp Mỹ phát hiện các vụ phóng tên lửa của Nga từ rất sớm, qua đó tạo thế chủ động nếu xảy ra tình huống đối đầu trong tương lai.

Chưa dừng lại đó, bệ phóng đa năng Mk 41 ngoài triển khai tên lửa phòng không SM-2/3 thì nó còn phóng được cả Tomahawk để bí mật tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Nếu căn cứ quân sự Mỹ áp sát, Nga sẽ ở thế hoàn toàn bị động khi tên lửa họ phóng đi sẽ bị nhận biết từ rất sớm để bắn hạ, trong khi ở chiều ngược lại thì mạng lưới radar cảnh báo của Nga lại không đủ thời gian phản ứng trong trường hợp bất ngờ bị Tomahawk oanh tạc.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ac-mong-cua-nga-my-lap-can-cu-tren-dat-ukraine-dan-tro-thanh-hien-thuc/786577.antd