Mỹ ngày 15/4 tuyên bố ngăn chặn hoạt động thương mại ra vào của Iran bằng đường biển, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran về việc chấm dứt xung đột có thể nối lại trong tuần này.
Các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông có thể được nối lại sớm nhất vào thứ Năm, trong bối cảnh Mỹ và Iran chịu áp lực ngày càng lớn phải khôi phục các cuộc thương lượng đã đổ vỡ vào tuần trước tại Islamabad.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-4 cho biết ông không nghĩ đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.
Theo kênh ABC News, Israel và Lebanon đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, sau khi đã có các cuộc thảo luận hiệu quả giữa hai bên tại Washington D.C, Mỹ.
Thế giới đang bước vào giai đoạn mới khi các chuỗi cung ứng không chỉ phục vụ thương mại mà còn trở thành công cụ cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, một ý tưởng gây tranh cãi đã xuất hiện trên truyền thông quốc tế: khả năng Mỹ và Iran cùng tham gia quản lý, thậm chí khai thác eo biển Hormuz thông qua cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu.
Tình báo Mỹ tin rằng Iran đang dùng hình ảnh vệ tinh tích hợp AI của công ty Trung Quốc MizarVision để xác định và tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.
Ngày 9-4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.
Ngày 9/4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng biện pháp này sẽ giúp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.
Ngay cả trong bối cảnh Mỹ và Iran đang hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đưa ra những lời đe dọa nhằm vào các đồng minh và đối tác của Tehran.
Điều này cho thấy sự chuyển dịch cân bằng rõ nét sau nhiều năm Ukraine nỗ lực mở rộng năng lực drone tầm xa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc kêu gọi NATO hỗ trợ mở lại Eo biển Hormuz thực chất chỉ là một 'phép thử', đồng thời tiếp tục chỉ trích liên minh quân sự này là 'hổ giấy'.
Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Iran cho biết, hệ thống phòng không mới do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo triển khai đã bắn hạ 'một số lượng đáng kể' máy bay quân sự của Mỹ.
Theo kênh ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pam Bondi và bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche vào vị trí quyền Bộ trưởng.
Hiện tượng bầu trời đỏ rực trước khi bão Narelle đổ bộ biến một vùng Tây Australia thành khung cảnh hiếm gặp, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, tình hình hiện tại xung quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc giải quyết xung đột đang diễn biến 'không ổn định'.
Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập Cục Các mối đe dọa mới nổi nhằm tăng cường ứng phó các rủi ro an ninh từ công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ một số quy định trong chính sách mới của Bộ Quốc phòng về việc tiếp cận của báo chí tại Lầu Năm Góc, cho rằng các quy định này vi phạm Hiến pháp, trong đó có Tu chính án thứ nhất, theo CBS News.
Chỉ vài giờ sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, những đường chân trời hào nhoáng, vốn là biểu tượng của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã bị bao phủ bởi khói lửa, hình ảnh tương phản với danh xưng 'ốc đảo an toàn' mà quốc gia này dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ.
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang tuần thứ hai với nhiều diễn biến khó lường. Giới phân tích cho rằng cán cân quyền lực tại Trung Đông đang có dấu hiệu thay đổi.
Ngày 16-3 (giờ Việt Nam), Ủy ban Trưng cầu ý dân Trung ương Kazakhstan cho biết, đã có hơn 87% cử tri nước này bỏ phiếu ủng hộ Hiến pháp mới, được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống chính trị và pháp lý của quốc gia Trung Á này.
Kênh ABC News (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự đoán xung đột tại Trung Đông có thể kết thúc trong 'vài tuần tới' hoặc sớm hơn.
Truyền thông Mỹ đưa tin, tàu tấn công đổ bộ của quân đội Mỹ cùng một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến, đều đóng quân tại Nhật Bản, đang được điều động tới Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/3 thông báo Washington đã triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia Chiến dịch 'Epic Fury' nhằm vào Iran.
Theo Iran International, Mỹ đã ra lệnh triển khai thêm lực lượng Thủy quân lục chiến tới khu vực Trung Đông, trong khi Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Iran.
Các võ sĩ Giải Vô địch Đối kháng đỉnh cao Mỹ (UFC) dự kiến chủ trì buổi huấn luyện tại Học viện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vào ngày 14-15/3, dành cho cả cán bộ cấp cao lẫn những đặc vụ đang trong quá trình đào tạo.
Lễ trao giải Oscar tăng cường an ninh với khoảng 1.000 nhân viên và cảnh sát, sau khi FBI cảnh báo nguy cơ Iran có thể tấn công bằng drone nhằm vào các mục tiêu ở California.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đang mở rộng sang lĩnh vực an ninh mạng khi một nhóm tin tặc tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào tập đoàn công nghệ y tế Stryker của Mỹ để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
FBI cho biết Iran có thể bất ngờ phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào California từ một tàu ngoài khơi bờ biển Mỹ.
Hiện tượng mưa đen bao trùm thủ đô Tehran sau các vụ không kích vào kho dầu đang gây ra tranh cãi về vũ khí hóa học và thảm họa môi trường.
Hai người con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực máy bay không người lái (drone).
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Times of Israel, rằng quyết định về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran sẽ là một quyết định chung giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump nói 'hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra' sau ông Mojtaba Khamenei được chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, thay cho cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Iran vừa bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới, kế nhiệm Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei. Điều này cho thấy phe cứng rắn vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đất nước, bất chấp chiến dịch tấn công và sức ép lớn từ Mỹ và Israel, đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng.