Hiện tượng mưa đen bao trùm thủ đô Tehran sau các vụ không kích vào kho dầu đang gây ra tranh cãi về vũ khí hóa học và thảm họa môi trường.
Hai người con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực máy bay không người lái (drone).
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Times of Israel, rằng quyết định về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran sẽ là một quyết định chung giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump nói 'hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra' sau ông Mojtaba Khamenei được chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, thay cho cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Iran vừa bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới, kế nhiệm Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei. Điều này cho thấy phe cứng rắn vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đất nước, bất chấp chiến dịch tấn công và sức ép lớn từ Mỹ và Israel, đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Iran lựa chọn Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới là 'không thể chấp nhận được'.
Ngày 8/3, Hội đồng chuyên gia Iran đã công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước.
Hôm 9/3, Reuters đưa tin Iran đã chọn ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha mình là ông Ali Khamenei làm Lãnh tụ tối cao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran sẽ cần khoảng một thập kỷ để khôi phục sau loạt cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel.
Số liệu cho thấy 52% đại lý ôtô nói rằng nền kinh tế đang tạo lực cản đối với doanh số bán xe trong quý 1/2026, tăng so với tỷ lệ 45% trong cùng kỳ năm 2025.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận có yếu tố cá nhân khi ông ra quyết định tấn công Iran, nhắc đến các vụ ông bị ám sát hụt như một lý do dẫn đến việc ông hạ lệnh triển khai chiến dịch phối hợp với Israel khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ABC News, rằng các ứng viên tiềm năng mà Mỹ xác định có thể nắm quyền ở Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2.
Ngày 1-3, Israel tuyên bố tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tehran cảnh báo đã đóng eo biển Hormuz.
Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Bolivia đã đâm vào đường cao tốc sau khi bị trượt khỏi đường băng, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo các báo cáo từ Washington post và ABC News, các đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy một sắc lệnh hành pháp mang tính bước ngoặt, cho phép Nhà Trắng can thiệp trực tiếp vào quy trình bầu cử thông qua các quyền hạn khẩn cấp.
Khảo sát mới nhất do ABC News, The Washington Post và Ipsos phối hợp thực hiện cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: Cử tri vẫn đánh giá cao Tổng thống Donald Trump ở vấn đề nhập cư, song ngày càng bày tỏ quan ngại trước các biện pháp thực thi cứng rắn của chính quyền.
Ngày 25/1, hãng tin ABC News đưa tin, cơ quan chức năng Colombia đang tiến hành điều tra sau khi phát hiện lỗ hổng do đạn bắn trên máy bay của hãng American Airlines vừa thực hiện chuyến bay giữa Medellin (Colombia) và Miami (Mỹ).
Khi được hỏi ai đáng tin cậy hơn trong việc giải quyết các vấn đề chính của quốc gia, 33% cử tri Mỹ trong cuộc thăm dò đã chọn Tổng thống Trump so với 31% chọn đảng Dân chủ.
Jamieson Greer, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ khẳng định, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục các chính sách thuế quan đã có dù Tòa án Tối cao tuyên bố nhiều loại thuế ông Trump đưa ra là bất hợp pháp.
Sáng sớm 23/12, theo giờ địa phương, một chiếc xe chở đông hành khách trên đường tới thủ đô Nepal đã lao khỏi đường rơi xuống sườn núi khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có công dân Anh, Trung Quốc và 25 người khác bị thương.
ABC News ngày 9/2 dẫn một nghiên cứu mới của Quỹ Thuế (Tax Foundation) cho biết các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ trung bình phải chi thêm 1.000 USD trong năm ngoái.
Trung tuần tháng 3, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nigeria tới Anh trong gần 4 thập kỷ.
Thủ đô Delhi của Ấn Độ đặt mục tiêu điện hóa 100% xe buýt công cộng nhằm thúc đẩy giao thông xanh, cải thiện chất lượng không khí.
Theo ABC News ngày 30-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này sẵn sàng đối thoại để giảm căng thẳng, nhưng nhấn mạnh rằng không có kế hoạch cụ thể nào cho các cuộc đàm phán với Mỹ, ngay cả khi Tehran đang đối mặt với mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ.
Không chỉ ứng viên muốn đến Mỹ du học mà nhiều sinh viên quốc tế đang học tại Mỹ, ra nước ngoài thực tập đã không thể trở lại nước này.
Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD giữa Mỹ và Venezuela.