Đồng hành cùng doanh nghiệp

Bên cạnh lợi thế về vị trí địa chiến lược quan trọng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt, trong thu hút đầu tư, Quảng Trị luôn đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, coi sự thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Quảng Trị đang đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, cắt giảm tối đa các thủ tục phiền hà để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn và tạo niềm tin dài hạn.

Khơi thông “điểm nghẽn” hạ tầng

Nằm trên trục Bắc-Nam của Việt Nam, đồng thời là điểm đầu phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông-Tây (EWEC)-tuyến giao thông xuyên quốc gia kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam, Quảng Trị sở hữu vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc gia và khu vực. Vị trí chiến lược này tạo nền tảng để Quảng Trị phát triển mạnh logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến-xuất khẩu và thương mại quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong tiến trình hội nhập khu vực và toàn cầu.

Xác định hạ tầng giao thông đồng bộ cùng quỹ đất sạch sẵn sàng là yếu tố tiên quyết để tạo bứt phá trong thu hút dòng vốn đầu tư, Quảng Trị đã và đang tập trung toàn lực khơi thông các "điểm nghẽn" về hạ tầng, xem đây là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nỗ lực này được thể hiện rõ nét qua việc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm như hệ thống đường cao tốc trục dọc-trục ngang và các cảng hàng không, cảng biển, giúp giảm tối đa chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Hiện nay, tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh đã hình thành cơ bản các trục dọc quốc gia như: Cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, tuyến ven biển, đồng thời đang từng bước hoàn thiện các trục ngang chiến lược gồm Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D, Quốc lộ 12A kết nối các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, Cha Lo; hệ thống cảng biển nước sâu Mỹ Thủy (công suất thiết kế khoảng 30 triệu tấn/năm), Hòn La (công suất thiết kế trên 12 triệu tấn/năm) và 2 cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Trị.

Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy định hướng trở thành đầu mối logistics quốc tế của tỉnh và khu vực - Ảnh: X.P

Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy định hướng trở thành đầu mối logistics quốc tế của tỉnh và khu vực - Ảnh: X.P

Một trong những giải pháp được tỉnh triển khai quyết liệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đó là thành lập các tổ công tác chuyên trách để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án về hạ tầng, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ để giải phóng nguồn lực về đất đai.

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh cũng đang quyết liệt đổi mới phương thức đền bù, hỗ trợ tái định cư dựa trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Sự chủ động, minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian, giảm chi phí cơ hội cho nhà đầu tư mà còn tạo ra dư địa phát triển mới.

Hiện, toàn tỉnh có 4 khu kinh tế với tổng diện tích hơn 103.000ha và 23 khu công nghiệp; trong đó có 13 khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng với hệ thống điện, nước đồng bộ, hiện đại bảo đảm nguồn cung ổn định, an toàn và bền vững, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghiệp quy mô lớn, logistics và sản xuất xanh, tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh hạ tầng cứng, Quảng Trị cũng đang quyết liệt nâng cấp "hạ tầng mềm" thông qua việc liên tục nâng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số đáp ứng hiệu quả nhu cầu kết nối, quản lý và sản xuất-kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những "điểm nghẽn" về mặt bằng và hạ tầng kết nối được gỡ bỏ là cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh Quảng Trị trong việc đồng hành và chia sẻ lợi ích lâu dài cùng nhà đầu tư.

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Trong chiến lược thu hút đầu tư, Quảng Trị luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm trong thu hút đầu tư. Một nền hành chính tinh gọn, sẽ giảm bớt tầng nấc trung gian, năng lực thực thi của hệ thống sẽ được nâng cao, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cơ hội.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (SIPAS) của tỉnh Quảng Trị lần lượt đạt 88.28% (xếp thứ 27/34 tỉnh, thành phố) và 79.27% (xếp thứ 30/34 tỉnh, thành phố.

Sau khi có kết quả công bố, xếp hạng, UBND tỉnh đã xây dựng ngay kế hoạch nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định rõ khâu đột phá trong đổi mới tư duy, đổi mới lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, một trong những dự án mang tính động lực về năng lượng trên địa bàn tỉnh - Ảnh: X.P

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, một trong những dự án mang tính động lực về năng lượng trên địa bàn tỉnh - Ảnh: X.P

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 419 TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương; tiếp nhận và giải quyết gần 310.000 hồ sơ, đạt trên 98,6%. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện niêm yết đầy đủ, rõ ràng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành bằng nhiều hình thức: Niêm yết bằng mã QR, niêm yết bằng điện tử trên các thiết bị tra cứu thông tin, sổ niêm yết tại các quầy giao dịch... nhằm bảo đảm người dân, doanh nghiệp có thể nắm bắt kịp thời, chính xác quy trình, hồ sơ, thời hạn giải quyết của các TTHC, đáp ứng yêu cầu minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính tại trung tâm.

Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC và phân cấp giải quyết TTHC. Kiên quyết xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng quá hạn, làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn

Không dừng lại ở việc "trải thảm đỏ", Quảng Trị luôn cam kết đồng hành xuyên suốt cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ từng nút thắt pháp lý, chính sách hỗ trợ linh hoạt và các cơ chế đặc thù ưu đãi. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Một trong những nỗ lực đó là việc triển khai hiệu quả chính phủ điện tử (e-Government) trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, hải quan và thuế, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, minh bạch và chính xác; xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đã đi vào hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong theo dõi tiến độ giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng số; duy trì đối thoại định kỳ với doanh nghiệp và nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư ổn định, an toàn và thân thiện.

Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, bên cạnh nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư minh bạch-thuận lợi-an toàn, lãnh đạo tỉnh cam kết “đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp” làm quan điểm xuyên suốt trong hoạt động của các cấp, ngành và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, vận hành hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý kiến nghị; thiết lập đường dây nóng kết nối trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đầu tháng 5/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có, gồm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, việc thành lập trung tâm là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo đầu mối thống nhất trong công tác xúc tiến, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch.

Một môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi là tổng hòa các yếu tố kinh tế, pháp lý và hành chính ổn định. Và có thể nói rằng, Quảng Trị đã và đang có những hành động cụ thể, quyết tâm thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm mang tính dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, xanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Xuân Phú

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202607/dong-hanh-cung-doanh-nghiep-0752d09/