Điện mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Iraq
Nhân dịp Ngài Ali Faleh al-Zaidi được phê chuẩn làm Thủ tướng nước Cộng hòa Iraq, ngày 20/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng.

Ngài Ali Faleh al-Zaidi được phê chuẩn làm Thủ tướng nước Cộng hòa Iraq. Ảnh: channel8.com
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Ngài Fuad Mohammed Hussein nhân dịp được tái bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Iraq.
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 đã bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh trên chiếc Không lực Một đời cũ thay vì sử dụng chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng như khi đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.
Một máy bay chở hàng Boeing 737 của K2 Airways bất ngờ mất liên lạc trên vùng Biển Ả Rập sau khi phi hành đoàn báo gặp trục trặc hệ thống dẫn đường. Dữ liệu radar ghi nhận máy bay giảm độ cao nhanh và đổi hướng bất thường chỉ vài phút trước khi biến mất, buộc Pakistan triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Chính phủ Paraguay bác bỏ phát ngôn của Thượng nghị sĩ Celeste Amarilla nhằm vào Kylian Mbappe, khẳng định chỉ là quan điểm cá nhân, không đại diện cho cả đất nước.
Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, những bất đồng công khai tại hội nghị Ankara là biểu hiện của dân chủ và kết thúc bằng sự đoàn kết, thay vì làm liên minh rạn nứt.
Chính quyền Iran cáo buộc quân đội Mỹ tấn công một cây cầu đường sắt ở miền bắc nước này trong cuộc đột kích đêm ngày 8, rạng sáng 9/7. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công gần đây.
Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ trong hai ngày 8-9/7.
Tin mới
Sau đợt không kích mới của Mỹ, Iran đã tấn công trả đũa bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào ba quốc gia vùng Vịnh là Kuwait, Qatar và Bahrain.
Tiếp tục sắp xếp cấp xã, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành; Cơ chế hỗ trợ cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà; Mỹ không kích 90 mục tiêu trong đòn tấn công mới vào Iran;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Việc Mỹ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng các cam kết viện trợ mới của NATO đang đẩy cuộc đối đầu với Nga sang một giai đoạn căng thẳng hơn. Mátxcơva cảnh báo những quyết định này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
NATO chuẩn bị đàm phán mua tối đa 10 máy bay cảnh báo sớm GlobalEye của Thụy Điển nhằm thay thế phi đội máy bay cảnh báo sớm E-3A Sentry đã phục vụ hơn 40 năm.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, một tàu sân bay của Mỹ bị 'Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản' tấn công, thay vì 'Cộng hòa Hồi giáo Iran', khi phát biểu về cuộc chiến Mỹ - Iran trong cuộc họp ở Ankara.
Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Động thái này được triển khai sau khi các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Ngày 9-7, Bộ Y tế Iran thông báo, đợt oanh tạc dữ dội gần đây của Mỹ vào Iran đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.












