80 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước

Để các em đội viên, thiếu nhi được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, Hội Đồng đội tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, coi trọng công tác giáo dục cho các em đội viên, tập trung ở 3 nội dung: Giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; rèn luyện kỹ năng sống...

Một tiết mục văn nghệ được các em đội viên trong tỉnh biểu diễn tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII.

Một tiết mục văn nghệ được các em đội viên trong tỉnh biểu diễn tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII.

Phong trào “Thiếu nhi Tuyên Quang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được triển khai sâu rộng thông qua việc tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống; thi đua học tập; rèn luyện sức khỏe, kỹ năng. Trong 5 năm qua, Hội đồng Đội các cấp, các liên đội đã vận động quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ được hơn 26.000 thiếu nhi nghèo, trị giá trên 10 tỷ đồng; xây dựng 15 ngôi nhà Khăn quàng đỏ dành cho đối tượng thiếu nhi đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; phối hợp xây dựng; sửa chữa 9 phòng, lớp học, bếp ăn cho trẻ mầm non với tổng trị giá trên 787 triệu đồng; huy động nguồn lực xã hội hóa tặng quà, trang thiết bị, làm sân bê tông, hàng rào... cho các điểm trường mầm non khó khăn tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; xây dựng 12.731 đôi bạn cùng tiến, 10.013 câu lạc bộ học tập, nhóm học tập; có hơn 17.000 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; tổ chức ngày hội đọc cho thiếu nhi với nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phong phú; có trên 1.200 đội viên, thiếu nhi tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp...

Giáo viên trường Tiểu học Tràng Đà (TP. Tuyên Quang) hướng dẫn các em học sinh
đeo khăn quàng đỏ trong ngày kết nạp đội (tháng 3-2021). Ảnh: Tôn Bảo

Giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng được Hội đồng đội các cấp chú trọng. Với quy mô, hình thức tổ chức phong phú, có nhiều đổi mới, sinh động như: tổ chức các buổi mít tinh, nói chuyện truyền thống, tọa đàm, thi vẽ tranh, tổ chức các cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ em yêu tổ quốc Việt Nam, thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đảng, của Đoàn - Đội, lịch sử cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến... Từ những phong trào, hoạt động, cuộc thi này đã thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, giúp các em nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống của dân tộc, quê hương, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, giáo dục kỹ năng sống cho đội viên, thiếu nhi được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, góp phần trang bị những kỹ năng mềm, kỹ năng sống cơ bản và rèn ý thức tự lập thông qua các hoạt động: chương trình “Học kỳ trong quân đội”; trại hè kỹ năng; ngoại khóa hướng dẫn các kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Đặc biệt, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng công trình Măng non - Ngôi nhà “Kế hoạch nhỏ” tại 296 liên đội trên địa bàn tỉnh và phát động phong trào Tuổi trẻ học đường chung tay phòng, chống rác thải nhựa. Bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, có tính giáo dục rộng khắp, phù hợp với đội viên, thiếu nhi, được phụ huynh và cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Ma Thị Thao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, để công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, có chất lượng, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh các hình thức khuyến khích đội viên, thiếu niên, nhi đồng, tham mưu thực hiện tốt các loại quỹ, học bổng, giải thưởng nhằm hỗ trợ thiếu nhi nghèo vượt khó và thiếu nhi đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Đội viên Chi đội 4G, trường Tiểu học An Tường chăm sóc Công trình Măng non.
Ảnh: Cảnh Trực

80 năm qua đã ghi dấu những chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Để viết tiếp những trang sử vẻ vang, lực lượng đội viên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đang từng ngày, từng giờ rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.
Bài, ảnh: Thu Trang

Liên đội phó chăm ngoan, học giỏi

Em Nguyễn Hoàng Long (trong ảnh), lớp 9A, trường THCS Hồng Thái (Sơn Dương) không chỉ chăm ngoan, học giỏi, mà còn là một Liên Đội phó năng nổ trong các hoạt động Đội của trường.

Trong 8 năm học liên tục, em đều đạt học sinh giỏi và danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi của huyện, của tỉnh. Trong đó, năm học lớp 9, em đạt giải nhất cấp huyện và giải ba cấp tỉnh trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Toán.
Em yêu thích môn Toán từ nhỏ vì chính bố em là người truyền cảm hứng cho em yêu thích môn học này. Với em, Toán học là logic nên không cần học quá nhiều, nhưng phải hiểu thật sâu và nắm chắc bản chất của vấn đề. Khi giải một bài toán cần nhanh chóng tư duy xem bài đó thuộc dạng nào để tìm ra cách giải và mày mò để tìm nhiều cách giải khác nhau. Em thường dành nhiều thời gian với những con số, những cách giải mới, từ đó thấy rằng những con số mà toán học mở ra có rất nhiều ý nghĩa chứ không khô khan như mọi người thường nghĩ.

Không chỉ học giỏi em còn là một Liên Đội phó năng động, đạt nhiều thành tích trong phong trào Đội của nhà trường, một người có năng lực chỉ huy, luôn được thầy, cô giáo và các bạn tin yêu, quý mến. Bản thân em cùng với cô giáo chủ nhiệm trong lớp đã xây dựng được 10 đôi bạn cùng tiến, để các bạn giúp đỡ nhau học tập tiến bộ. Bằng những thành tích học tập và hoạt động Đội, em vinh dự là một trong 12 đội viên của huyện được lựa chọn tuyên dương, khen thưởng trong dịp 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh sắp tới.
Bài, ảnh: Minh Thủy

Năng nổ trong các hoạt động Đội

Em Đỗ Anh Thành (trong ảnh), lớp 5A1, trường Tiểu học Bắc Mục (Hàm Yên) là đội viên học giỏi, năng động, nhiệt tình, gương mẫu. Em sở hữu thành tích học tập đáng nể. Em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Năm học 2019 - 2020, em đạt giải Ba thi Olympic Tiểu học cấp huyện. Năm học 2020 - 2021, em đạt giải Nhì thi Olympic Tiểu học cấp huyện. Em Thành chia sẻ, em luôn xác định nhiệm vụ học tập luôn đặt lên hàng đầu. Em sớm tự rèn luyện ý thức tự học không để bố mẹ phải nhắc. Ở lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, tiếp thu kiến thức ngay trên lớp. Phần nào chưa hiểu em tích cực học hỏi bạn bè, thầy cô không để hổng kiến thức. Ở nhà, em dành nhiều thời gian để đọc sách, ôn và làm thêm các bài tập tham khảo.

Với vai trò là Liên đội phó, Chi đội trưởng Chi đội 5A1, em Thành đã cùng đội viên trong Chi đội tham gia xây dựng công trình măng non “Vì đàn em thân yêu”; thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. Em đã tích cực tham gia đầy đủ các buổi hoạt động ngoại khóa, buổi sinh hoạt Đội, các chương trình văn nghệ chào mừng những sự kiện chính trị của huyện. Em còn tích cực tham gia thi và đạt nhiều giải thưởng cao ở các nội dung thi do các cấp tổ chức như: thi bóng đá nhi đồng, CLB Tiếng Anh... Bên cạnh đó, em Thành cũng tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ như: Quỹ Vì bạn nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt...

Cô giáo Hà Thị Oanh, Tổng phụ trách đội trường Tiểu học Bắc Mục vui mừng cho biết: “Em Đỗ Anh Thành là tấm gương sáng chăm ngoan, học giỏi, gương mẫu, sôi nổi trong học tập cũng như trong các hoạt động phong trào của trường”.

Bài, ảnh: Kỳ Dao

Cô học trò nhỏ mê sáng tạo

Em Trần Bích Ngọc (trong ảnh), lớp 9B, trường THCS Lê Quý Đôn là một trong những đội viên tiêu biểu của thành phố Tuyên Quang. 9 năm học qua, em luôn đạt thành tích cao trong học tập, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021, Ngọc liên tục tham gia và đạt nhiều giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi học sinh giỏi Toán, Hóa, Tin, Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”, “Khoa học kỹ thuật”, “Thí nghiệm thực hành” cấp thành phố, cấp tỉnh. Trong đó, năm 2020 em đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” toàn quốc. Không chỉ vậy, Ngọc còn học giỏi cả tiếng Anh. Năm học 2018 - 2019, với khả năng tiếng Anh của mình, Ngọc đã mạnh dạn tham gia trưng bày, thuyết trình bản đồ tư duy nghiên cứu về hạt cafe và đoạt giải tại triển lãm Nuôi dưỡng niềm đam mê STEM cho nữ sinh Việt Nam do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Dự án “Nuôi dưỡng niềm đam mê STEM cho nữ giới Việt Nam” phối hợp tổ chức...

Không chỉ học giỏi, Ngọc còn là chi đội trưởng, Liên đội trưởng năng động, tích cực, trách nhiệm. Với những kết quả cao trong học tập và rèn luyện, tháng 4-2021 vừa qua, Ngọc là một trong 15 cá nhân điển hình tiêu biểu của thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.
Bài, ảnh: Thu Hương

Vượt khó học giỏi

Khi đến trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoa Trung, xã Trung Hà (Chiêm Hóa), hỏi đến cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Hồng Diễm (trong ảnh), lớp 5A1, ai cũng đều tấm tắc khen em như một tấm gương sáng để các bạn học tập.

Nhà tại thôn Bản Ba 2, gia đình thuộc hộ nghèo, là con cả trong gia đình, ngoài những giờ học ở trường, nhưng Diễm đã có ý thức phụ giúp bố mẹ những công việc trong nhà. 5 năm liền cắp sách đến trường em đều đạt học sinh giỏi. Em chia sẻ: “Gia đình em nghèo nên phải cố gắng học thật giỏi, vừa đền đáp công ơn của cha mẹ, vừa để sau này có nghề nghiệp ổn định".

Không chỉ là một học sinh nghèo học giỏi, hiện em còn là một Liên đội trưởng của nhà trường, Diễm cho biết “Ngoài học tốt, em cũng rất thích tham gia các hoạt động phong trào, công tác Đội. Tham gia công tác Đội, em thấy mình được tiếp xúc với nhiều bạn bè, thầy cô và học hỏi được nhiều điều, em cũng cảm thấy mình tự tin, có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hơn và nghị lực trong cuộc sống". Năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; em đạt Giải 3 giao lưu Olympic tiểu học cấp huyện năm 2019 - 2020, giải Nhất giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp trường 3 năm liền từ 2019 đến 2021.

Cô giáo Ma Thị Hiếu, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: "Tuy nhỏ tuổi, nhưng em Diễm là một tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo, hoàn cảnh khó khăn không những không phải là rào cản mà còn là động lực để thôi thúc em học tập và vươn lên".

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/80-nam-doi-ta-lon-len-cung-dat-nuoc-144720.html