Năm 2024, Nga có kế hoạch phủ sóng 5G ở hầu hết các khu vực, bắt đầu triển khai khai thác thương mại và dự kiến sẽ có 46 triệu kết nối vào cuối năm 2025.
Với việc hoàn thành nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm diện rộng hệ sinh thái sản phẩm 5G cả phần cứng và phần mềm, Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G.
Phổ cập hạ tầng số được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là một trong những vấn đề cần thực hiện trong năm 2024. Trong đó, chính thức thương mại hóa mạng 5G trên toàn quốc là nội dung chính để góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số…
2024 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ của công nghệ kết nối với sự xuất hiện của Wi-Fi 7 bên cạnh mạng 5G đang phát triển mạnh mẽ. Cả hai công nghệ này đều hướng đến việc nâng cao trải nghiệm di động và thay đổi cách chúng ta kết nối với thế giới xung quanh.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay đến hết năm 2023, ngành viễn thông đã triển khai thử nghiệm 5G tại 59 tỉnh, thành; tỉ lệ dân số được phủ sóng 4G lên đến 99,8% (các nước thu nhập cao có độ phủ 99,4%).
Công nghệ 5G là xu hướng tất yếu của lĩnh vực thông tin di động và thực tế đã được thương mại hóa ở nhiều nước trên thế giới.
Trong khi mạng 4G đang thể hiện sự ổn định thì mạng 5G cũng có những đột phá về vùng phủ.
Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, MobiFone, VNPT cho biết, sau một thời gian thử nghiệm hiện đã sẵn sàng tham gia đấu giá tần số 5G cũng như chuẩn bị chất lượng hạ tầng mạng lưới, phương án kinh doanh… để tiến tới thương mại hóa 5G.
Không chỉ là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, 5G còn trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số toàn cầu.
là chủ đề của Tọa đàm do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) tổ chức ngày 26/12.
Các nhà mạng lớn đều đánh giá những lợi ích mà công nghệ 5G mang lại và đã sẵn sàng để thương mại hóa 5G tại Việt Nam.