50 năm vươn tới những tầm cao

Cách đây 50 năm, ngày 1/4/1975 đã trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển khi Phú Yên được giải phóng. Một trang sử mới đã mở ra, trang sử của Phú Yên cùng cả nước đi lên CNXH, xây dựng quê hương 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Đường số 5 đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, Nhân dân Phú Yên. Ảnh: HÀ MY

Di tích lịch sử cấp quốc gia Đường số 5 đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, Nhân dân Phú Yên. Ảnh: HÀ MY

Anh hùng thời chiến

Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4) cận kề, Di tích lịch sử cấp quốc gia Đường số 5 tại ga Gò Mầm, thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) thu hút nhiều nhóm học sinh, đoàn viên thanh niên. Các bạn trẻ đến đây tìm hiểu về Chiến thắng Đường 5, trận đánh ác liệt từ ngày 19-25/3/1975 của quân và dân huyện Tuy Hòa chặn địch tháo chạy từ Buôn Ma Thuột về đồng bằng Tuy Hòa theo kế hoạch “rút lui chiến lược” của Mỹ - Thiệu, góp phần làm nên đại thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 của đất nước.

Bí thư Huyện đoàn Tây Hòa Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc tổ chức hành trình về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, thăm các khu di tích lịch sử, trong đó có Di tích lịch sử cấp quốc gia Đường số 5 nằm trên địa bàn. Hiểu về lịch sử hào hùng của quê hương, các bạn trẻ sẽ thêm tự hào và có trách nhiệm hơn với mảnh đất mình đang sống.

Đường 5 (nay là quốc lộ 29) được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1997. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân Phú Yên trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Phú Yên, càng tự hào với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, chúng ta càng phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xây dựng quê hương giàu đẹp. Đó chính là đạo lý của những thế hệ sau đối với những thế hệ đi trước đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh để quê hương được giải phóng.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Khi nói về Chiến thắng Đường 5, đại tá Trần Văn Mười, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, người từng trực tiếp cầm súng bảo vệ từng tấc đất nơi đây kể lại: Sau khi thất thủ ở Buôn Ma Thuột (ngày 10/3/1975), quân địch đã quyết định rút Quân đoàn 2 từ Tây Nguyên về Phú Yên hòng trấn giữ “khúc ruột” miền Trung, chờ thời cơ tái chiếm Tây Nguyên. Ngụy quân xác định cuộc rút lui chiến lược trên Đường 7 theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Củng Sơn (Phú Yên) sau đó bắc cầu phao vượt qua sông Ba xuống Đường 5, phối hợp với ngụy quân ở Phú Yên trấn giữ sân bay Đông Tác, TX Tuy Hòa. Sở Chỉ huy tiền phương Phú Yên xác định đây là thời cơ vàng để giải phóng tỉnh. Sau khi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Bộ binh 96 Phú Yên đã hành quân cấp tốc lên phía Tây Củng Sơn phối hợp với Sư đoàn 320 tiêu diệt địch ngay khi chúng vừa rút từ Tây Nguyên xuống Phú Yên. Đồng thời, quân và dân Phú Yên hình thành thế trận chặn đứng không cho quân ngụy tăng viện từ Đường 5, Phú Yên lên hợp với quân từ Tây Nguyên.

Cứ điểm cầu Cháy khi đó được xác định là địa bàn then chốt bởi có địa thế là gò đất cao, tầm quan sát xa, địch chọn đây là điểm chốt giữ Đường 5, kìm kẹp Nhân dân yêu cách mạng các xã Hòa Đồng, Hòa Mỹ, Hòa Bình. Việc đánh địch ở cầu Cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Sở Chỉ huy tiền phương Phú Yên hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tiêu diệt địch ở cứ điểm này. Ngay trong đêm 18 đến rạng sáng 19/3/1975, Tiểu đoàn 13, Tiểu đoàn Pháo binh 189 Tỉnh đội Phú Yên, quân dân du kích xã Hòa Mỹ đã đồng loạt tập kích cứ điểm cầu Cháy. Quân ta đã diệt gọn Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 236 Bảo An, 4 đại đội và trung đội của địch, làm chủ cứ điểm cầu Cháy, giải phóng một vùng đồng bằng rộng lớn tạo thế trận hậu phương vững chắc quân dân, tạo thế và lực để quân ta đánh địch làm nên Chiến thắng Đường 5, giải phóng Phú Yên ngày 1/4/1975, góp phần to lớn làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

TP Tuy Hòa được bình chọn là Đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng, gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: NGỌC THẮNG

TP Tuy Hòa được bình chọn là Đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng, gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: NGỌC THẮNG

Vững tiến thời bình

Sau ngày 1/4/1975, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo Nhân dân bắt tay vào kiến thiết lại cuộc sống, vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa từng bước tìm con đường phát triển KT-XH. Con đường ấy đầy chông gai, rất nhiều khó khăn, thử thách, song bằng bản lĩnh, trí tuệ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo Nhân dân từng bước vượt qua. Sau 50 năm giải phóng, từ một tỉnh với những bộn bề khó khăn, Phú Yên đã có sự phát triển mạnh mẽ, hội tụ được nhiều yếu tố để sẵn sàng bứt phá. Năm 2024, thu ngân sách của tỉnh đạt 5.447 tỉ đồng vượt dự toán trung ương giao; GRDP bình quân đầu người ước đạt 70,7 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; QP-AN được đảm bảo.

Đặc biệt, ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với việc xác định rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, đã mở ra cơ hội lớn để Phú Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà bứt phá tăng trưởng. Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của tỉnh trong thời gian qua và trong năm 2024 đã tạo nền tảng cho tỉnh tiếp tục vươn lên. Phú Yên đang từng bước chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế thành giá trị trong phát triển KT-XH.

Ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Thành quả sau 50 năm giải phóng Phú Yên là công sức của cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tinh thần ấy đã khơi thông tiềm lực nội tại trong Nhân dân, biến thành sức mạnh vật chất, tạo nên diện mạo mới cho Phú Yên. Đây chính là tài sản quý giá nhất mà Đảng bộ đã hình thành từ nền tảng của tinh thần 1/4/1975.

Hiện nay, Phú Yên đang tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Phú Yên đang có những chuyển động mạnh mẽ, vận hành với tinh thần mới, vận tốc mới, tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới cho phát triển KT-XH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cùng với cả nước, tỉnh đang thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng. Đó là thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Đó là thực hiện cuộc cách mạng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

“Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân và quân Phú Yên xây dựng khối sức mạnh đại đoàn kết, cùng hướng về phía trước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/chinh-tri/202503/50-nam-vuon-toi-nhung-tam-cao-8c335dd/