5 tháng chuẩn bị và chiến dịch đột kích táo bạo của Mỹ vào Venezuela bắt ông Maduro
Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela được Mỹ chuẩn bị từ nhiều tháng, triển khai theo từng bước rõ ràng, kết hợp sức mạnh quân sự và chiến thuật đặc nhiệm nhằm tạo yếu tố bất ngờ tuyệt đối.

Chiến dịch được khởi động từ tháng 08/2025, khi các cơ quan an ninh Mỹ âm thầm tập trung vào việc theo dõi lịch trình di chuyển và thói quen sinh hoạt của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Caracas trở thành tâm điểm trong chuỗi hoạt động tình báo, với mục tiêu xây dựng bức tranh toàn cảnh về nơi ở, tuyến đường di chuyển và lớp bảo vệ quanh nhà lãnh đạo này.

Đến các tháng cuối năm 2025, điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ hoạt động ngầm tại Venezuela, phối hợp dữ liệu từ nguồn nội gián và máy bay không người lái tàng hình.
Nhiều chuyến bay trinh sát ghi lại hình ảnh khu vực trọng yếu, giúp nhà hoạch định chiến dịch mô phỏng chính xác cấu trúc khu dinh thự, cổng ra vào, vị trí chốt gác và lối tiếp cận an toàn nhất.

Ngày 03/01/2026, kế hoạch mang tên Quyết tâm Tuyệt đối được Tổng thống Mỹ công bố.

Trước đó, lực lượng đặc nhiệm Delta Force đã trải qua huấn luyện liên tục tại các cơ sở mô phỏng ở bang Kentucky. Họ luyện từng động tác phá cửa, làm chủ không gian hẹp, khống chế mục tiêu và xử lý tình huống bất ngờ trong thời gian ngắn nhất.
Song song với hoạt động đặc nhiệm, Mỹ triển khai lực lượng quân sự lớn ngoài khơi Venezuela.

Hơn 15.000 binh sĩ, nhiều tàu chiến, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử, cùng máy bay không người lái vũ trang MQ-9 Reaper được bố trí để sẵn sàng hỗ trợ.

Máy bay tiêm kích đa nhiệm hiện đại tạo mái che trên không, trong khi hệ thống gây nhiễu điện tử nhằm làm suy yếu mạng radar phòng không.
Thời điểm dự kiến ban đầu bị trì hoãn do thời tiết xấu cuối năm. Đến 16h30 ngày 02/01/2026, chỉ huy chiến dịch bật đèn xanh cho các khí tài triển khai theo dõi sát mục tiêu.
Tối cùng ngày, lệnh xuất kích được phê chuẩn. Hơn 150 máy bay quân sự cất cánh từ 20 căn cứ và tàu chiến, hướng về Caracas theo nhiều hướng khác nhau, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không Venezuela.

Khi mạng phòng thủ bị vô hiệu hóa, trực thăng đặc nhiệm MH-47, biến thể trực thăng vận tải hạng nặng dành cho lực lượng đặc biệt, tiến vào khu vực trung tâm.

Với khả năng mang tải lớn hơn 24.000 kg, tầm bay hơn 1.000 km và trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, MH-47 cho phép đưa đội hình đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu nhanh, kín đáo, bay thấp bám địa hình để giảm khả năng bị phát hiện.

Đặc nhiệm tiếp cận dinh thự, dùng thuốc nổ phá cửa và tiến hành truy đuổi trong khuôn viên. Các mũi tiến công được tính toán chính xác nhằm khống chế mục tiêu trong thời gian ngắn, tránh gây thiệt hại lan rộng.
Sau khi kiểm soát được tình hình, ông Maduro cùng vợ bị áp giải lên trực thăng, sau đó chuyển sang tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima rồi đưa về căn cứ quân sự tại New York.
Ở góc độ chiến lược, chiến dịch cho thấy cách Mỹ kết hợp tình báo dài hạn, công nghệ trinh sát hiện đại và sức mạnh tấn công đa hướng.

Yếu tố bất ngờ, tốc độ, cùng sự phối hợp giữa không quân, hải quân và đặc nhiệm giúp giảm thiểu rủi ro và tránh kéo dài xung đột.

Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đặt ra nhiều tranh luận về tác động khu vực và khả năng phản ứng từ Venezuela.

Loạt quốc gia cũng đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ. Tại Venezuela bên cạnh những cuộc tuần hành của phe đối lập tại Venezuela tổ chức, thì cũng có những cuộc biểu tình của người ủng hộ đòi Mỹ thả ông Maduro.

Bên trong nước Mỹ, nhiều cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố, phản đối chính quyền Tổng thống Trump can thiệp quân sự vào Venezuela.













