31 nam nữ 'bay lắc' giữa mùa dịch Covid-19 ở Hải Dương

Quán karaoke Kingdom không chấp hành lệnh đóng cửa để chống dịch, lén cho 31 dân chơi tổ chức bay lắc.

Chiều nay (22/5), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 22h45 tối qua, tại quán karaoke Kingdom, thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều thanh niên trẻ đang tổ chức nhảy múa quay cuồng trong tiếng nhạc lớn.

Khi lực lượng công an ập vào, ở 3 phòng hát gắn biển hiệu: Tia Chớp, Đế Vương, Bóng Đêm của quán đang hoạt động bất chấp quy định đóng cửa để chống dịch Covid-19.

Nhóm 31 người này đến từ nhiều địa phương

Tại thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát có 31 khách (gồm 18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy dạng ketamine, metaphetamin, các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam, màu xám... Công an đã đưa những người này về trụ sở để phân loại điều tra.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận thuê phòng hát để chơi ma túy tập thể.

Quán karaoke Kingdom do Trần Văn Xuân (SN 1951) trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang làm chủ.

Ngoài số khách trong phòng, ở sảnh chờ của quán còn có 10 người gồm nhân viên và nhiều khách hát đang chờ lấy phòng.

Quán karoke Kingdom

Để qua mắt lực lượng chức năng, chủ quán karaoke này đã mở lối đi phụ phía sau để đón khách. Phía cửa chính vẫn đóng, dán thông báo tạm nghỉ. Đáng nói, chủ quán cũng vừa ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bình Giang đã phê bình địa phương để xảy ra hoạt động karaoke sai phạm. Ông yêu cầu, Công an tỉnh Hải Dương phải xử phạt thật nặng để răn đe, giáo dục.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/31-nam-nu-bay-lac-giua-mua-dich-covid-19-o-hai-duong-739122.html