30.000 người đổ về chùa Đại Tòng Lâm ngày vía Quan Âm

Ngày vía Quán Thế Âm Bồ tát đản sanh 28/3 (nhằm ngày 19/2 Âm lịch), chùa Đại Tòng Lâm ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận gần 30.000 khách thập phương đến tỏ lòng tôn kính và ôn lại công hạnh của đức Phật.

Bắt đầu từ chiều 28/3, nhiều phật tử đã “xí” chỗ trước tại sân chùa Đại Tòng Lâm.

Phật tử ken cứng tại các sảnh ở chùa Đại Tòng Lâm.

Nhiều người đến sớm để "xí" chỗ.

Khách thập phương ngồi từ lối vào chùa vì hết chỗ.

Nơi nào cũng ken cứng người.

Nhà chùa ước tính trong 3 ngày vía Quan Âm Bồ Tát có đến 90.000 phật tử đến chùa.

Phật tử chăm chú nghe Thầy Nhuận Đức thuyết pháp.

Càng về chiều tối, bà con phật tử đổ về chùa càng lúc càng đông. Theo ước tính của nhà chùa có gần 30.000 khách thập phương đến chùa làm lễ trong ngày 28/3.

Ước tính có khoảng 30.000 người đã trở về chùa Đại Tòng Lâm dịp này để tham gia lễ vía Quán Thế Âm Bồ tát.

Dù lượng người có mặt dự lễ đông đúc, bà con phật tử đảm bảo ổn định và nghiêm túc tham gia các nghi lễ.

Tất cả sảnh ở chùa đều ken cứng người.

Đông đảo phật tử tập trung tại khuôn viên chùa cùng đảnh lễ chư Phật, niệm kinh.

Theo thông lệ của Phật giáo, đản sinh là một trong 3 ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát, bên cạnh ngày Thành đạo 16/9 và ngày Xuất gia 19/9 Âm lịch. Đây là dịp để tăng, ni, phật tử tưởng nhớ và tôn vinh công đức vĩ đại của Bồ tát Quán Thế Âm - hiện thân của lòng từ bi cứu khổ cứu nạn.

Thế Hiệp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/30000-nguoi-do-ve-chua-dai-tong-lam-ngay-via-quan-am-post1624281.tpo