3 tướng quân đội nào cùng làm rể một nhà, 3 người vợ đều là phó giáo sư?

Một đại tướng, hai trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng làm rể một nhà, còn 3 người vợ của họ đều là phó giáo sư, con của một giáo sư nổi tiếng.

1. Ba tướng quân đội nào sau đây cùng làm rể một nhà?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Hồng Sơn

0%

Đại tướng Hoàng Văn Thái, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Hồng Sơn

0%

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Hồng Sơn

0%

Chính xác

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Phạm Hồng Sơn là con rể của giáo sư Đặng Thai Mai.

Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chồng phó giáo sư Đặng Bích Hà - con của giáo sư Đặng Thai Mai.

Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là chồng phó giáo sư Đặng Thị Hạnh, con của giáo sư Đặng Thai Mai

Trung tướng Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng - Bộ Quốc phòng, là chồng phó giáo sư Đặng Anh Đào cũng là con gái của giáo sư Đặng Thai Mai.

2. Trong ba vị tướng này ai là con rể cả của Giáo sư Đặng Thai Mai?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0%

Trung tướng Phạm Hồng Cư

0%

Trung tướng Phạm Hồng Sơn,

0%

Chính xác

Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chồng phó giáo sư Đặng Bích Hà - con gái cả của giáo sư Đặng Thai Mai.

Trong gia đình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và giáo sư Đặng Thai Mai có quan hệ con rể - bố vợ. Tuy nhiên, từ trước đó nhiều năm, hai người đã hoạt động cách mạng cùng nhau, cùng lập ra Trường Tư thục Thăng Long, thành lập Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ... gắn bó và coi nhau như anh em.

Đến khi trở thành người trong một gia đình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn giữ cách gọi thân mật với giáo sư Đặng Thai Mai là anh - em (giáo sư Đặng Thai Mai hơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9 tuổi).

3. 6 người con ruột của giáo sư Đặng Thai Mai có điều gì đặc biệt?

5 người là phó giáo sư, 1 người là giáo sư

0%

Cả 6 người đều là giáo sư

0%

5 người là giáo sư, một người là phó giáo sư

0%

Chính xác

Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984) quê làng Lương Điền, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông được phân công nhiều trọng trách trong các cơ quan nhà nước, là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, IV và V, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (1947-1948), Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam (1948), Giám đốc Sở Giáo dục liên khu IV (1950-1953), Chủ nhiệm Văn khoa Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp (1954-1960), Viện trưởng Viện Văn học (1959-1976), Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam...

Trong suốt cuộc đời, giáo sư Đặng Thai Mai đã cống hiến trọn vẹn thời gian và công sức cho sự nghiệp khoa học và cách mạng của đất nước.

Giáo sư Đặng Thai Mai có 6 người con, trong đó 1 người là giáo sư, 5 người là phó giáo sư, gồm giáo sư Đặng Thanh Lê; các phó giáo sư: Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Anh Đào, Đặng Thái Hoàng, Đặng Xuyến Như.

4. Hai người nào được phong thẳng quân hàm đại tướng mà không qua cấp trung gian?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái

0%

Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

0%

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

0%

Chính xác

Trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam có 2 người được phong quân hàm đại tướng mà không qua cấp trung gian nào là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh Văn (1911-2013) quê ở làng An Xá, nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các sắc lệnh phong quân hàm tướng đợt đầu tiên. Theo sắc lệnh này, ông Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên thật là Nguyễn Vịnh (1914-1967), quê ở thôn Niêm Phó, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Huế.

Ông được phong thẳng quân hàm Đại tướng vào năm 1959 mà không phải qua một cấp bậc nào trước đó.

5. Vị đại tướng nào sau đây được phong vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng?

Chu Huy Mân

0%

Văn Tiến Dũng

0%

Cả hai người trên

0%

Chính xác

Đại tướng Chu Huy Mân (1913-2006), tên khai sinh là Chu Văn Điều, quê Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông Chu Huy Mân được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1958, vượt cấp lên Thượng tướng năm 1974. Ông được phong hàm Đại tướng năm 1980.

Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002) quê xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ông Văn Tiến Dũng được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1948, vượt cấp lên Thượng tướng năm 1959. Ông được phong hàm Đại tướng năm 1974.

6. Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam nào được phong vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng?

Lê Đức Anh

0%

Nguyễn Quyết

0%

Hoàng Văn Thái

0%

Chính xác

Đại tướng Lê Đức Anh (1920-2019), quê xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Huế. Ông là một trong hai sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong hàm vượt cấp từ Ðại tá lên Trung tướng vào tháng 4/1974. Ông được phong quân hàm Thượng tướng năm 1981 và Đại tướng năm 1984.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/3-tuong-quan-doi-nao-cung-lam-re-mot-nha-3-nguoi-vo-deu-la-pho-giao-su-2410795.html