3 sao nữ Thái Lan có sự nghiệp đỉnh cao nhất suốt một thập kỷ

Yaya Urassaya, Baifern Pimchanok, Mai Davika là những người đẹp ở hữu nhan sắc quyến rũ cùng khả năng diễn xuất vươn tầm quốc tế. Họ đều duy trì vị thế của mình trong làng giải trí suốt thời gian dài và ngày càng thành công.

Mai Davika: Nữ diễn viên sinh năm 1992 sở nhan sắc mặn mà, quyến rũ và thân hình hoàn hảo. Mai Davika nổi lên từ tác phẩm “Tình người duyên ma” đóng cùng tài tử Mario Maurer hiện đã đạt lượng người theo dõi đông đảo trên trang Instagram cá nhân đồng thời duy trì sức hút tại nhiều sự kiện lớn trên thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, bên cạnh những bộ phim ăn khách và giải thưởng danh giá, Davika còn là nữ hoàng quảng cáo với nhiều hợp đồng béo bở.

Đi cùng với danh tiếng của Mai là hàng loạt thị phi như việc cô bị đồn là người thứ ba chen vào mối tình giữa Mario Maurer và bạn gái khi hai người hợp tác trong “Tình người duyên ma” khiến cặp đôi chia tay. Trước đó, Davika cũng bị đồn đang có quan hệ không minh bạch với nam diễn viên Dome Pakorn, người đóng chung với cô trong phim “Tawan Tor Saeng”.

Ngoài ra, Mai Davika còn dính vào vụ kiện tụng với quản lý cũ. Theo đó, ngôi sao “Nàng Wanthong” bị đòi bồi thường 10 triệu bath vì tội vụ khống anh này làm giả giấy tờ. Mặc dù, vụ việc đã được giải quyết một cách êm thấm nhưng cũng khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng không nhỏ.

Baifern Pimchanok: Người đẹp không kém cạnh cô bạn thân Davika sinh cùng năm về nhan sắc và độ nổi tiếng. Baifern Pimchanok cũng là sao Thái Lan có mức độ phủ sóng toàn châu Á. Được biết, cô đến từ khi đóng “A Little Thing Called Love” cùng nam diễn viên Mario Maurer, nhưng phải tới “Mối tình đầu” mới là siêu phẩm đưa cô đến gần với khán giả.

Tuy nhiên cũng như Mai Davika, Baifern từng có khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Từ năm 2013 đến năm 2017 cô liên tiếp vướng vào những rắc rối khi bị đồn nghiện ma túy nặng và bức ảnh về cảnh ân ái trong xe hơi của một cô gái được cho là mỹ nhân 9X lan truyền chóng mặt trên mạng.

Hình tượng thuần khiết, đáng yêu của cô bị tổn hại nên Baifern bị nhiều khán giả tẩy chay, xem cô như ngôi sao có đời sống cá nhân phức tạp. Vì thế nữ diễn viên mất hầu hết các vai diễn quan trọng và khiến cô long đong suốt thời gian dài. Năm 2016, cô cũng hết hợp đồng với đài Channel 7 - đơn vị lớn từng hỗ trợ cô nhiều trong sự nghiệp.

Trước những cú sốc tệ hại này, gia đình của Baifern đã quyết định đưa cô lên chùa tự tu để kiểm điểm bản thân. Ngôi sao “Mối tình đầu” cũng cho biết, cô không sợ tin đồn sai sự thật, mà chỉ sợ bố mẹ lo lắng. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với công việc và đánh dấu hành trình lấy lại hào quang bằng bộ phim “Chiếc lá cuốn bay”.

Yaya Urassaya: Người đẹp sinh năm 1993 mang trong mình hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Cô được xem là hình tượng người nổi tiếng hoàn hảo nhất của xứ sở chùa vàng hiện nay. Yaya Urassaya được biết đến là “con cưng” của nhà đài CH3 nên trong suốt 10 năm qua và luôn mang lại thành tích tốt nhất trong những dự án mà cô tham gia.

Tỷ suất người xem của những tác phẩm có mặt mỹ nhân 9X này luôn khá cao và gây tiếng vang ở các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhắc tới Yaya là người ta sẽ nhắc tới ngay những tác phẩm ấn tượng như “Sóng gió cuộc đời”, “Duyên trời định”, “Trang trại tình yêu”.

Ngoài ra, ở mảng điện ảnh thì Yaya Urassaya cũng tạo dấu ấn qua tác phẩm như “Ông anh trời đánh”, cô đã xuất sắc trở thành Ảnh hậu tại Thailand National Film Association Awards 2019, giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất của xứ sở chùa vàng.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/3-sao-nu-thai-lan-co-su-nghiep-dinh-cao-nhat-suot-mot-thap-ky-post172225.html