29 Tết, hoa tươi, trái cây đồng loạt tăng giá

Ngày 8/2 (tức 29 Tết) ngày nghỉ đầu tiên của Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên người dân đổ ra các chợ mua sắm thực phẩm nên các mặt hàng như hoa tươi, trái cây... tiêu thụ mạnh, giá tăng cao so với ngày thường.

Hoa tươi tăng giá, đào quất đồng loạt sele sập sàn

Sáng 29 Tết, khảo sát của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị tại hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên (Đống Đa), Thành Công (Ba Đình), Tam Đa (Tây Hồ) cho thấy mặt hàng hoa tươi được tiêu thụ mạnh, kéo theo giá bán tăng 20% so với ngày thường.

Tại chợ Kim Liên, người bán hét giá hoa ly từ 35.000- 60.000 đồng/bông, hoa cúc từ 4.000 đồng/bông lên 7.000-8.000 đồng/bông, hoa lay ơn từ 12.000 đồng/bông lên 20.000 đồng/bông, hoa violet từ 20.000 đồng/bó lên 60.000 đồng/bó, hoa thược dược từ 70.000 đồng/bó- 250.000 đồng/bó... Đặc biệt, giá hoa hồng dành cho mâm cỗ cúng đêm 30 Tết lên đến 15.000-25.000 đồng/bông.

Người tiêu dùng mua hoa tươi tại chợ Gò Đống Đa (Đống Đa). Ảnh: Hoài Nam

Lý giải về giá hoa tươi tăng mạnh, anh Nguyễn Văn Bính, chủ cửa hàng hoa tươi ở phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) cho biết, nguyên nhân là do thời tiết bất thường, hoa nở sớm, không nở đúng dịp Tết nên số lượng đạt tiêu chuẩn không còn nhiều giá mua buôn tại chợ cũng đã 100.000 - 120.000 đồng/bó (10 bông), tuy nhiên, còn kèm nhiều bông ngắn, chưa kể dập, gẫy.

Còn theo các nhà vườn tại Mê Linh và Tây Tựu, năm nay, hoa hồng mất lứa thu hoạch khiến giá vào dịp Tết này tăng cao. Nhiều nhà vườn còn không có hoa để bán. Ngoài ra những tháng cuối năm giá phân bón tăng cao do thiếu hụt nguồn cung cũng gây áp lực buộc các nhà vườn tăng giá bán hoa Tết.

Người tiêu dùng mua hoa đào trên đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) ngày 29 Tết. Ảnh: Hoài Nam

Trong khi hoa tưới tăng giá thì mặt hàng đào, quất đồng loạt giảm giá. Tại các điểm kinh doanh hoa Tết trên phố Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân… bày đủ loại đào cành, đào cây, quất cảnh để người tiêu dùng lựa chọn với giá khá rẻ.

Nhiều cành đào, mai nở kín hoa giảm giá chỉ còn 50.000 – 350.000 đồng/cành (tùy loại); Giá đào tròn khoảng 300.000 – 400.000 đồng/cành to; đào dáng huyền từ 700.000 - 1 triệu đồng/cành to; cành nhỏ 200.000 – 300.000 đồng; đào mini khoảng 50.000 – 80.000 nghìn đồng/cành. Giá bán các chậu quất ở mức từ 80.000 đồng đến tiền triệu một cây tùy kích thước và thế của chậu cây.

Trái ngược với niềm vui của người mua là sự lo lắng của người bán. Chủ vườn đào Nam Anh (Phú Thượng, Tây Hồ) chia sẻ, nhà vườn có 100 cành đào dáng huyền và 300 gốc đào thế. Nhưng năm nay sức mua hoa đào của người dân giảm rất mạnh, nên chỉ tiêu thụ được 50% lượng cây với giá bán không được giá như ý, chấp nhận bán với giá rẻ để thu hồi vốn, mặc dù quất, đào năm nay rất đẹp.

Trái cây tăng giá

Càng sát đến Tết, nhu cầu mua sắm các loại trái cây bày mâm ngũ quả của các gia đình càng tăng cao. Giá bán của những loại trái cây này cũng ngày càng đắt đỏ.

Chị Lưu Thanh Huyền ở ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) chia sẻ, theo đúng phong tục cổ truyền ngày Tết, trong mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối xanh. Nải chuối xanh đáp ứng được đúng vẻ đẹp truyền thống phải đạt tiêu chí quá xanh sáng, to đẹp, cong và đều quả. Mặt khác, còn phụ thuộc vào độ chẵn, lẻ của quả, nếu số lượng quả chẵn giá bán sẽ rẻ hơn nải chuối số lượng quả lẻ được quan niệm sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình trong dịp năm mới.

Người tiêu dùng mua chuối xanh tại chợ Gò Đống Đa ngày 29 Tết. Ảnh: Hoài Nam

Chọn lựa mất nhiều thời gian, chị Huyền cũng tìm được nải chuối xanh có râu dài, quả đẹp, số lượng quả như yêu cầu, nhưng người bán báo giá chuối xanh tăng lên đến 350.000 đồng/nải, những nải quả nhỏ khộng có râu dài, số lượng quả chẵn cũng lên đến 120.000- 180.000 đồng/nải. Giá chuối xanh tăng mạnh là do năm nay nhuận 2 tháng hai nên chuối chín sớm, nên chuối xanh đẹp phục vụ Tết còn rất ít khiến giá chuối tăng.

Ghi nhận trên thị trường hiện nay các loại trái cây bày mâm ngũ quả như chuối xanh, dừa, mãng cầu, bưởi, hồng xiêm, trứng gà, trầu cau… đang là mặt hàng được tiêu thụ mạnh, đồng thời giá bán cũng đã nhích nhẹ 10-15% so với ngày thường.

Người tiêu dùng mua hoa quả tại siêu thị Co.op Mart những ngày cận Tết. Ảnh: Hoài Nam

Tại hệ thống chợ truyền thống các tiểu thương kinh doanh hoa quả báo giá, na 160.000- 180.000 đồng/kg, thanh long 55.000-65.000 đồng/kg, dưa lưới 65.000-75.000 đồng/kg, dưa hấu 25.000-35.000 đồng/kg, cam canh 60.000-75.000 đồng/kg, soài Cát Chu 35.000-40.000 đồng/kg, quýt Sài gòn từ 40.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/kg. Riêng giá quả Phật thủ cũng tùy loại quả to và bé, tùy thuộc tai và tay ôm quả, trong đó, loại quả to đẹp ở mức 150.000 - 200.000 đồng/quả, với quả có thêm cành lá thậm chí có giá 250.000 - 500.000 đồng/quả.

Người tiêu dùng mua phật thủ tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông những ngày giáp Tết. Ảnh: Hoài Nam

Không chỉ trái cây Việt Nam tăng giá, những ngày này một số loại trái cây nhập khẩu như táo xanh, táo đỏ, cam vàng, lê cũng trong tình trạng tương tự. Thông tin từ các cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây cho thấy, hoa quả tươi những ngày trước Tết tăng rất mạnh, mỗi ngày một giá như hôm 27 - 28 Tết cherry Chile bán có 320.000-350.000/kg nhưng hôm nay 29 Tết đã tăng lên đến 500.000 đồng/kg, tương tự cherry Australia hay New Zealand trước có 550.000-650.000 nay lên 900.000 đồng/kg, hay na Thái lên đến 480.000 đồng/kg… Nguyên nhân tăng giá là do cước vận chuyển tăng mạnh lên đẩy giá thành các mặt hàng cũng tăng theo.

Mặc dù giá bán một số mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán đã tăng giá, nhưng nhận định về biến động thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Vũ Thị Hậu dự báo ngày 30 Tết mặt hàng này sẽ giảm giá bởi trong ngày cuối cùng của năm cũ người dân đã sắm đủ đồ Tết, sức tiêu thụ giảm khiến người bán phải hạ giá để tiêu thụ sản phẩm.

Nhộn nhịp chợ hoa Mê Linh

Những ngày này, chợ hoa Mê Linh đang rực rỡ sắc màu của các loài hoa phục vụ người dân chơi Tết. Chợ hoa Mê Linh là địa chỉ "đỏ" của các thương lái và người dân ở khắp nơi tìm đến vì giá cả phải chăng và nhiều loại hoa đẹp, đặc sắc.

Từ Hà Nội qua Quốc lộ 23, ô tô được điều tiết rẽ trái theo hướng vào đền thờ Hai Bà Trưng để di chuyển ra các địa phương khác.

CSGT huyện Mê Linh thường xuyên ứng trực, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Những ngày cận Tết, đường đến chợ hoa Mê Linh nhộn nhịp với hàng trăm xe ô tô của các thương lái và người dân khắp nơi đến thu mua, thăm quan.

Khung cảnh chợ hoa dập dìu kẻ bán, người mua. Cả trăm loại hoa, cây cảnh tỏa hương khoe sắc ven đường. Những bó hoa hồng đỏ thắm, cúc vàng rực rỡ, lan hồ điệp quý phái, thạch thảo tím dịu dàng... chờ đợi người mua.

Khách đến tham quan làng hoa Mê Linh đa phần đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc và các địa phương lân cận. Chị Lê Thị My - Cầu Giấy chia sẻ: Năm nào vào dip cận tết chị cũng tới chợ hoa Mê Linh. Giá hoa ở đây thường rẻ hơn đến 1/3 so với các nơi khác.. Đến đấy có thể vào tận vườn để mua và thăm quan nữa.

Quốc lộ 23 càng thêm đông đúc các tiểu thương, người dân buôn bán hoa.

Chợ hoa Mê Linh là địa chỉ "đỏ" của các thương lái và người dân ở khắp nơi tìm đến vì giá cả phải chăng và nhiều loại hoa đẹp, đặc sắc.

Ai cũng "tay xách, nách mang", chọn cho mình chậu hoa ưng ý để chơi Tết. Ngoài hoa hồng là loài hoa chủ đạo, chợ hoa Mê Linh còn cung cấp nhiều loại hoa khác như: Cúc mâm xôi, hoa ngũ sắc, đồng tiền, dạ yến thảo, thược dược… và các loại hoa cây cảnh.

Các loại hoa hồng thế, hồng chậu được các thương buôn và người dân yêu thích. Chia sẻ với phóng viên, chị Tuyền (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên chị tới mua hoa tại chợ hoa Mê Linh. So với hoa của các nơi khác, hoa Mê Linh có rất nhiều mẫu mã, giá cả rất phải chăng nên những năm tới chị sẽ tiếp tục tới đây để mua hoa để bán lẻ và phục vụ nhu cầu chơi hoa của gia đình trong dịp Tết.

Lê Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/29-tet-hoa-tuoi-trai-cay-dong-loat-tang-gia.html