20.000 người đội nắng du ngoạn Tràng An ngày cuối tuần

Hàng vạn du khách đổ về khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) tham dự màn rước rồng 12 km trên sông tại Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương, sáng 21/4.

Sáng 21/4, hàng chục nghìn người dân đổ về danh thắng Tràng An (Ninh Bình) tham dự Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương.

Phần lễ thu hút nhiều du khách với hoạt động rước rồng trên sông, di chuyển qua các hang động đến đền Suối Tiên, lễ dâng hương Thánh Quý Minh Đại Vương với quãng đường là 12 km.

Với chủ đề Tinh hoa hội tụ trên Kinh đô đá, Lễ hội Tràng An 2019 tái hiện lịch sử Việt Nam qua các triều đại vua Đinh, vua Lê, vua Lý và vua Trần tại mảnh đất cố đô Hoa Lư.

“Lượng khách lên đến 20.000 từ sáng đến trưa nhưng số lượng thuyền giới hạn” ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình, cho biết.

Người dân chờ đoàn rước đi qua hang Lấm dưới trời nóng 35 độ C.

Nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi nằm dưới ô tránh nóng khi đi trên thuyền tới đền Suối Tiên.

Nhiều hoạt động nghệ thuật giới thiệu về giá trị Văn hóa và Thiên nhiên trên vùng đất di sản như biểu diễn hát ca trù, hát văn, hát chèo.

Các không gian nghệ thuật vùng cao Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình trải dọc từ bến thuyền Tràng An đến Suối Tiên cũng xuất hiện tại đây.

Điểm cuối của lễ rước là đền Suối Tiên, du khách được phát xôi miễn phí khi tới đây.

“Mặc dù đã che chắn kín nhưng vẫn rất nóng vì đã gần trưa”, chị Hương (Ninh Bình) cho hay.

Người dân nhóm rước nước phải vận chuyển cả đồ đạc, loa đài vào đền khiến ai cũng đầm đìa mồ hôi.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/20-000-nguoi-doi-nang-du-ngoan-trang-an-ngay-cuoi-tuan-post938215.html