2 chị em rủ người yêu và đồng bọn đi 'săn dế' tại lễ hội

Ngày 14-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Duy Diệp (1999), Nguyễn Thị Duy Duyên (1993, cùng trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Trương Thị Thảo (2002, trú Bình Định), Nguyễn Ngọc Đăng Kiên (2003) và Nguyễn Văn Quí (2003, cùng trú Q. Bình Thạnh, TP HCM) về tội: 'Trộm cắp tài sản'.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 5-2022, Nguyễn Thị Duy Diệp biết thông tin sự kiện Revive Run Water sắp diễn ra tại Công viên Biển Đông (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nên rủ chị gái là Nguyễn Thị Duy Duyên và bạn là Trương Thị Thảo cùng đến TP Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Nghe “bùi tai”, Duyên rủ thêm người yêu là Nguyễn Văn Quí; Thảo cũng rủ người yêu là Nguyễn Ngọc Đăng Kiên cùng ra Đà Nẵng.

Đến chiều 28-5-2022, khi sự kiện Revive Run Water bắt đầu tổ chức, Diệp một mình chạy xe máy đến trước và mua 3 chiếc áo đồng phục màu xanh của sự kiện Revive Run Water. Sau khi thấy đông người tập trung tham gia sự kiện, Diệp gọi điện thoại cho Thảo, rồi Thảo báo lại cho Duyên biết và Duyên yêu cầu Quí cùng Kiên chở Duyên và Thảo đến lễ hội để trộm cắp tài sản. Duyên và Thảo mỗi người mang theo 1 túi xách, rồi đi xuống khách sạn để Kiên và Quí dùng xe mô tô chở đi. Kiên điều khiển xe mô tô chở Duyên, Thảo đi đến địa điểm tổ chức sự kiện để trộm cắp tài sản. Sau đó, Quí đi xe mô tô một mình chạy đến gặp Kiên, rồi cả hai cùng ra một quán cà-phê gần đó ngồi uống nước chờ Diệp, Duyên, Thảo trộm cắp tài sản xong thì chở về.

Khi gặp nhau, Diệp phát cho Duyên và Thảo mỗi người một chiếc áo đồng phục sự kiện Revive Run Water. Diệp lấy trong túi xách của Thảo 1 chiếc dao lam để làm công cụ trộm cắp. Lúc này, Diệp phân công Duyên đi cùng Diệp để trà trộn, chen lấn vào đám đông, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để trộm cắp, còn Thảo thì đứng ở gần cổng ra vào nơi tổ chức sự kiện để nhận tài sản do Diệp và Duyên khi trộm cắp được đưa ra cho Thảo cất giữ.

Theo đó, khi phát hiện người có tài sản, Duyên đã chen lấn để đánh lạc hướng sự chú ý và che khuất tầm nhìn của người bị hại để tạo điều kiện cho Diệp thực hiện hành vi móc túi, dùng dao lam cắt dây đeo túi đựng điện thoại di động trước người hoặc mở kéo khóa túi xách đựng tài sản của người bị hại để lén lút lấy điện thoại di động của họ, rồi đưa lại điện thoại trộm cắp được cho Duyên và Thảo cất vào trong túi xách.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 28-5-2022, Nguyễn Thị Duy Diệp, Nguyễn Thị Duy Duyên, Trương Thị Thảo đã thực hiện trộm cắp móc túi chiếm đoạt tổng cộng 21 chiếc ĐTDĐ của 20 người. Sau khi trộm cắp xong, Nguyễn Thị Duy Duyên gọi điện nói Nguyễn Văn Quí đến chở Duyên và Thảo về lại khách sạn, còn Kiên đi xe mô tô về một mình và Diệp cũng đi xe một mình về khách sạn. Đến chiều ngày 29-5-2022, cả nhóm 5 đối tượng trên chuẩn bị quay về TP Hồ Chí Minh thì bị Công an quận Sơn Trà phát hiện bắt giữ. Theo kết luận định giá tài sản xác định tổng giá trị tài sản của 21 chiếc điện thoại di động nêu trên là 110.049.000 đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Duy Duyên phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Duy Diệp và Nguyễn Thị Duy Duyên cùng mức án 6 năm tù, các bị cáo Trương Thị Thảo, Nguyễn Ngọc Đăng Kiên và Nguyễn Văn Quí cùng mức án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/2-chi-em-ru-nguoi-yeu-va-dong-bon-di-san-de-tai-le-hoi-post270915.html