17 người thiệt mạng do sạt lở đất tại mỏ vàng Indonesia

Một trận lở đất tại một khu vực khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi của Indonesia xảy ra ngày 7/7, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ thuộc Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BARSANAS) tại hiện trường vụ sạt lở đất ngày 8/7/2024. Ảnh: BARSANAS

Các nhân viên cứu hộ thuộc Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BARSANAS) tại hiện trường vụ sạt lở đất ngày 8/7/2024. Ảnh: BARSANAS

Vụ việc xảy ra từ ngày 7/7 khi hơn 100 dân làng đang đào vàng trái phép tại khu vực huyện Bone Bolango xa xôi ở tỉnh Gorontalo, đảo Sulawesi thì hàng tấn bùn đổ xuống các ngọn đồi xung quanh và chôn vùi các khu trại tạm bợ của họ.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, những trận mưa xối xả chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng lở đất tại khu vực đào vàng trái phép cũng như hiện tượng vỡ bờ kè và thậm chí cả lũ lụt tại 5 ngôi làng ở Bone Bolango, một phần của huyện miền núi ở Gorontalo. Nhìn chung, có gần 300 ngôi nhà bị ảnh hưởng và hơn 1.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Hãng tin AP dẫn lời thông báo từ văn phòng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn tỉnh Gorontalo ngày 9/7, khoảng 52 người đã trốn thoát khỏi trận lở đất tại khu vực đào vàng trong khi khoảng 23 người được lực lượng cứu hộ kéo ra còn sống, với 18 người trong số đó bị thương. Các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 thi thể, trong đó có 3 phụ nữ và một bé trai 4 tuổi trong khi khoảng 45 người khác vẫn đang mất tích.

Nhận định về tình hình, ông Heriyanto, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn tỉnh Gorontalo, cho biết thời tiết mưa lớn, đất không ổn định và địa hình rừng rậm hiểm trở đã cản trở quá trình cứu hộ. Trên thực tế, công tác tìm kiếm đã buộc phải dừng lại vào chiều ngày 8/7. Tuy nhiên, thời tiết ngày 9/7 đã được cải thiện và do đó cho phép các nhân viên cứu hộ tìm thấy nhiều thi thể hơn.

Tính tới hiện tại, quan chức cứu hộ Afifuddin Ilahude cho biết hơn 200 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả cảnh sát và quân nhân với trang thiết bị hạng nặng cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai. Ông Ilahude đưa ra dự đoán số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên trong bối cảnh “nhiều người vẫn mất tích và một số vùng sâu vùng xa vẫn chưa thể tiếp cận được”.

Sạt lở đất và lũ lụt là các hiện tượng xảy ra thường xuyên tại Indonesia, đặc biệt là khi xảy ra mưa gió mùa. Các vụ tai nạn do khai thác mỏ cũng từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Vụ tai nạn lớn gần đây nhất liên quan đến khai thác mỏ ở nước này xảy ra vào tháng 4/2022, khi một vụ lở đất ập xuống một mỏ vàng truyền thống ở quận Mandailing Natal, phía Bắc Sumatra, khiến 12 phụ nữ đang tìm vàng thiệt mạng. Trước đó vào tháng 2/2019, một mỏ vàng ở tỉnh Bắc Sulawesi cũng bị sập do đất dịch chuyển và số lượng lớn các hố khai thác quá lớn. Vào thời điểm đó, các nhà chức trách báo cáo hơn 40 người đã thiệt mạng và bị chôn vùi trong lớp bùn.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/17-nguoi-thiet-mang-do-sat-lo-dat-tai-mo-vang-indonesia-31004.html