12 đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ hành động để giải quyết khủng hoảng Covid-19

Trong một bức thư viết chung gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5, lãnh đạo 12 đảng đối lập ở nước này đã yêu cầu Chính phủ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giải quyết tình hình Covid-19 trong nước đang rất nghiêm trọng.

Các đảng đối lập ở Ấn Độ cho rằng tình hình đại dịch Covid-19 ở nước này là ‘thảm họa với quy mô chưa từng có’ và cho biết Chính phủ cần cấp phép bắt buộc để mở rộng việc sản xuất vaccine Covid-19 trong nước.

Chính phủ cũng sử dụng tất cả các khoản tiền trong Quỹ PM Cares - một quỹ tín thác tư nhân lập ra theo sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi để mua bổ sung vaccine, oxy y tế, và trang thiết bị y tế cần thiết.

Số người mắc và chết vì Covid-19 ở Ấn Độ liên tục tăng (Ảnh: Reuters).

Số người mắc và chết vì Covid-19 ở Ấn Độ liên tục tăng (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo các đảng phái đối lập ở Ấn Độ cũng cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã bỏ qua các đề xuất của họ trước đó khiến tình hình diễn biến phức tạp tới mức độ ‘một thảm kịch tận thế của con người’.

Trong bức thư dài hai trang, lãnh đạo các đảng phái đối lập cùng một số Thủ hiến bang ở Ấn Độ yêu cầu tập trung huy động vaccine từ tất cả các nguồn trong và ngoài nước, triển khai ngay lập tức chiến dịch tiêm chủng đại trà, miễn phí cho người dân trong cả nước.

Ngoài ra, trong thư cũng yêu cầu Chính phủ cần dừng ngay dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội mới mang tên Central Vista và dành khoản ngân sách đó để thu mua oxy y tế và vaccine. Một trong những yêu cầu cuối cùng là phe đối lập đề nghị trao trực tiếp khoản hỗ trợ 6.000 rupees mỗi tháng cho tất cả những người mất việc cùng trợ cấp lương thực miễn phí cho người đang cần hỗ trợ./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/12-dang-doi-lap-yeu-cau-thu-tuong-an-do-hanh-dong-de-giai-quyet-khung-hoang-covid-19-857321.vov