10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi

(VOV) - Các thị trường này chiếm tới 80% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ châu Phi

Ông Hoàng Đức Nhuận- Trưởng phòng châu Phi, Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á cho biết, năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường châu Phi đạt 3,5 tỷ USD, tăng 97% so với năm 2010 trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 1,24 tỷ USD, tăng 62%.

10 thị trường nhập khẩu quan trọng nhất gồm Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Cameroun, Benin, Zambia, Togo, Guinea Bissau và Tanzania chiếm tới 80% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ châu Phi.

Bên cạnh các mặt hàng nhập khẩu truyền thống như hạt điều thô, bông, gỗ, sắt thép phế liệu thì năm 2011 có thêm mặt hàng đá quý và kim loại quý từ Nam Phi, đồng từ Zambia và thức ăn gia súc từ Tanzania với kim ngạch nhập khẩu khá cao.

Hoàng Đức Nhuận cho biết thêm, Châu Phi cũng là một trong những thị trường quan trọng cung cấp các loại nguyên liệu đầu vào như điều, bông, gỗ cho Việt Nam. Năm 2011, nước ta đã nhập khẩu hàng hóa từ 45/55 nước châu Phi (gồm cả Nam Sudan mới thành lập).

Thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam là Nam Phi, đạt tổng kim ngạch 222,7 triệu USD, với các mặt hàng nhập chính gồm đá quý và kim loại quý chiếm 74 triệu USD, sắt thép phế liệu 61,6 triệu USD, kim loại thường khác 28,7 triệu USD, sắt thép các loại 13,6 triệu USD, sản phẩm hóa chất 12,9 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 9,5 triệu USD…

Đứng thứ hai là thị trường Bờ Biển Ngà, đạt kim ngạch nhập khẩu 173,6triệu USD, gồm các mặt hàng hạt điều 149triệu USD, bông các loại 16,7triệu USD, cà phê 2,7 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ 2,3 triệu USD, sắt thép phế liệu 2,1 triệu USD.

Xếp vị trí thứ ba là Ghana, với kim ngạch nhập khẩu là 140 triệu USD, trong đó hạt điều chiếm 117 triệu USD, sắt thép phế liệu 17,5 triệu USD, bông 2,2 triệu USD.

Nigeria đứng vị trí thứ tư với 117 triệu USD, trong đó hạt điều chiếm 92,4 triệu USD, bông 20,5 triệu USD.

Thứ năm là Cameroon với kim ngạch nhập khẩu đạt 81 triệu USD, với các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 77,8 triệu USD, bông 2,7 triệu USD.

Benin là thị trường đứng thứ sáu với kim ngạch đạt 67 triệu USD trong đó sắt thép phế liệu chiếm 36 triệu USD, hạt điều 23 triệu, bông các loại 6,8 triệu USD.

Zambia xếp vị trí thứ 7 với kim ngạch nhập khẩu đạt 60 triệu USD, trong đó đồng chiếm tới 58 triệu USD, nguyên phụ liệu thuốc lá 2,1 triệu USD.

Tiếp đến là Togo với kim ngạch nhập khẩu đạt 51 triệu USD, trong đó bông chiếm 22,1 triệu, sắt thép phế liệu 16,2 triệu USD, hạt điều 9 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ 3,3 triệu USD.

Guinea Bissau ở vị trí thứ 9 với kim ngạch 40 triệu USD, trong đó hạt điều chiếm 38 triệu USD.

Tanzania xếp vị trí thứ 10 với kim ngạch nhập khẩu đạt 36 triệu USD, trong đó bông các loại 16 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu chiếm 14,8 triệu USD./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/10-thi-truong-nhap-khau-lon-nhat-cua-viet-nam-tai-chau-phi/20124/206707.vov