Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ sẽ 'cắt giảm đáng kể' số lượng nhân viên và chương trình của Millennium Challenge Corporation, cơ quan đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Phi.
Báo cáo mới của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang vươn ra toàn cầu
Đoạn video được ghi lại tại khu bảo tồn quốc gia Luangwa, Zambia.
Ngày 28/3, theo báo Potilico, các lãnh đạo y tế toàn cầu đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) khẩn trương hành động nhằm bảo vệ các chương trình y tế cứu người trong bối cảnh nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, cắt giảm mạnh chi tiêu cho viện trợ phát triển quốc tế.
Đoạn video này được ghi lại công viên quốc gia South Luangwa, Zambia.
Ngày 21-3, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah (72 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Namibia. Đây là vị tổng thống thứ 5 của một quốc gia châu Phi có dân số chỉ 3 triệu người.
Ngày 21/3, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 tuổi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 5 của Namibia kể từ khi giành được độc lập vào năm 1990.
Khi hợp sức, đàn chó hoang châu Phi cũng gây trở ngại không nhỏ cho sư tử.
Cuộc cạnh tranh về khoáng sản chiến lược đang gia tăng, nhưng theo một số chuyên gia, Mỹ chưa thể đưa ra giải pháp thay thế khả thi cho các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (CHDC Congo).
Zambia đang đối mặt với một sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi vụ tràn axit tại một mỏ đồng do Trung Quốc khai thác gây 'đột tử' cho dòng sông lớn, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/3, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã phát cảnh báo mức độ nghiêm trọng về đợt bùng phát dịch tả tại khu vực Gambella, Ethiopia, khi ít nhất 31 người đã tử vong và hơn 1.500 ca mắc bệnh được ghi nhận trong tháng qua.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu, Trung Quốc và Mỹ đang tăng tốc trong cuộc đua giành quyền tiếp cận tài nguyên và ảnh hưởng dọc theo các tuyến đường sắt ở Tanzania, Zambia, Angola và Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
hãng Bloomberg đưa tin Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, tổ chức nhận phần lớn nguồn tài trợ từ Mỹ, sẽ đóng cửa văn phòng tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.
ZAMBIA - Năm 2012, Erin Langworthy, khi đó vừa tròn 20 tuổi, đã bị rơi xuống dòng sông đầy cá sấu do sợi dây bungee bị đứt khi cô thực hiện cú nhảy từ một cây cầu.
Sáng kiến xóa nợ của các nhà lãnh đạo châu Phi, được ký kết bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước G20 diễn ra tại Nam Phi.
Nhảy bungee thường được coi là trò chơi mạo hiểm đỉnh cao, nhưng đối với một nữ du khách, nó đã trở thành cú lao xuống nguy hiểm đến tính mạng khi dây bị đứt.
Bộ trưởng Bộ Khoáng sản Ấn Độ VL Kantha Rao cho biết nước này đang tìm kiếm cơ hội khai thác các khoáng sản quan trọng như lithium, coban và đồng từ Zambia, Congo và Australia.
Hồi năm 2012, Erin Langworthy, khi đó 20 tuổi, đã bị rơi xuống dòng sông chảy xiết đầy cá sấu do sợi dây bungee bị đứt khi cô thực hiện cú nhảy từ một cây cầu.
Ngày 11/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra mắt một nền tảng mới cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho hàng nghìn trẻ em sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) ngày 6/2 đã bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ ngừng viện trợ nước ngoài.
Nỗ lực cắt giảm và định hình lại viện trợ nước ngoài của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm tê liệt hệ thống toàn cầu phức tạp nhằm ngăn ngừa và ứng phó với nạn đói cũng như tác động nghiêm trọng đến cuộc chiến chống sốt rét ở châu Phi.
Đoạn clip được ghi lại tại vườn quốc gia South Luangwa ở Zambia.
Những nỗ lực chống trả quyết liệt của chú linh dương dù không thể giúp nó thoát chết, nhưng vẫn đủ sức kéo theo tính mạng của con trăn đá châu Phi khổng lồ.
Du khách có thể ở bốn quốc gia cùng một lúc không? Câu trả lời là có.
DNVN – Con cá sấu sông Nile mắc cạn đã trở thành bữa ăn ngon cho bầy sư tử. Cảnh tượng này do hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm Newton Mulenga ghi lại tại Vườn quốc gia Kafue, Zambia.
DNVN – Nhân lúc trời tối khiến hươu cao cổ không nhìn thấy đường chạy trốn, bầy sư tử đã hợp sức hạ sát con mồi.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào các dự án kinh doanh tại Châu Phi, mang lại hy vọng về nguồn tài trợ cần thiết cho năng lượng xanh.
Báo cáo mới đây của tổ chức nhân đạo Christian Aid, cho biết trong năm 2024, thiệt hại do các thảm họa khí hậu chính trên toàn cầu đã vượt qua con số 230 tỷ USD.
Trong chuyến thăm Angola vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết đầu tư thêm 600 triệu USD vào dự án Hành lang Lobito, một sáng kiến hạ tầng quy mô lớn do Mỹ hỗ trợ.
Phát hiện này thách thức quan niệm rằng chỉ Homo sapiens hoặc nhóm người cận đại mới tạo được các cấu trúc gỗ phức tạp.
Theo thông tin trên The Guardian, vào năm 2023, dọc sông Kalambo ở Zambia, gần Thác Kalambo cao thứ 2 tại châu Phi, các nhà khảo cổ học đã phát hiện dấu tích một công trình bằng gỗ có thể đã tồn tại từ cách đây gần 500.000 năm.
Zimbabwe không thiếu những điểm đến thú vị, nhưng thành phố Bulawayo tại miền tây nam nước này luôn chiếm một vị trí quan trọng. Nhờ vị trí gần đường biên giới với Nam Phi mà Bulawayo trở thành điểm trung chuyển đường sắt lớn nhất Zimbabwe. Mặt khác thành phố tự hào sở hữu chiều dài lịch sử đa sắc màu và đầy biến động.
Tổng thống Mỹ dường như đã nhắm mắt khi đại diện từ Tanzania phát biểu vào ngày cuối cùng trong chuyến công du tới châu Phi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/12 đã có cuộc gặp quan trọng với các nhà lãnh đạo châu Phi tại cảng Lobito, Angola, để thúc đẩy dự án đường sắt 'Hành lang Lobito' Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường kết nối kinh tế khu vực và giảm sự phụ thuộc của châu Phi vào Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du đầu tiên đến châu Phi trong hai ngày 3-4/12 và trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Angola trước khi rời nhiệm sở vào tháng Một tới.
Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden dường như lại ngủ gật một lần nữa – trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Phi ở Angola.
Trong một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/12 đã có chuyến thăm đầu tiên tới vùng cận Sahara châu Phi, khởi đầu tại Angola.
Ngày 1/12, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Angola từ ngày 2-4/12. Đây lần đầu tiên trong lịch sử, một ông chủ Nhà Trắng đến thăm Angola.