Yên Mô hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Yên Mô tổ chức điều tra 262 địa bàn với trên 37 nghìn hộ dân cư và hơn 115 nghìn nhân khẩu được lập bảng kê ở 17 xã, thị trấn. Sau 24 ngày nỗ lực ra quân, huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn.

Điều tra viên điều tra tại hộ dân thuộc xã Yên Hòa, huyện Yên Mô.

Xã Yên Hòa là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhấtcuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và xong trước 3 ngày so với kếhoạch của Ban Chỉ đạo huyện đã đề ra. Ông Phạm Văn Ngân, Chủ tịch UBND xã,Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Yên Hòa cho biết:Xã Yên Hòa có 2.379 hộ, 7.559 nhân khẩu.

Để cuộc tổng điều tra diễn ra thànhcông, xã đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đếncông tác tuyển chọn điều tra viên. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 làcuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trongtất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ: điều tra, kiểm tra, nghiệm thu, côngbố thông tin và kết quả Tổng điều tra...

Do đó, Yên Hòa đã tuyển chọn 10 điều traviên (trong đó 9 điều tra viên địa bàn dân cư, 1 điều tra viên điều tra địa bànđặc thù) vừa nhanh, nhạy vừa có thiết bị điện thoại phù hợp và tương thích vơíphần mềm điều tra.

Trong quá trình diễn tra cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở,Ban Chỉ đạo xã Yên Hòa đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thơìtháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời động viên các điều tra viên tranhthủ thời gian kể cả giờ nghỉ trưa hay buổi tối để đảm bảo tiến độ theo kế hoạchđề ra.

Nhìn chung, Yên Hòa là địa bàn thuần nông, không có các khu, cụm côngnghiệp, cùng với sự phối hợp của người dân nên quá trình điều tra tương đôíthuận lợi. Tính đến ngày 22/4, 100% số hộ dân trên địa bàn xã đã được điều tra,đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin điều tra.

Theo ông Đoàn Công Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kêhuyện Yên Mô, thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Yên Mô đãlập kế hoạch, triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước theo đúng quy định. UBNDhuyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời, hướng dẫn thành lập 17 Ban Chỉ đạoxã, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Chỉ đạo huyệnđã chức lớp tập huấn và chỉ đạo thực hiện vẽ sơ đồ nền các xã, thị trấn.

Cuộctổng điều tra lần này, toàn huyện có 232 thôn, xóm, phố được phân chia thành 262 địa bàn điều tra dânsố và có 49 địa bàn đặc thù. Trong 262 địa bàn dân số có 115 thôn, phố thuộcxã, thị trấn đồng bằng có số hộ dưới 250 hộ trên 1 thôn nên mỗi thôn là một địabàn điều tra, còn 117 thôn thuộc xã miền núi do có 9 thôn có số hộ trên 200 hộtrên 1 thôn nên được phân chia thành 2 địa bàn.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương yêu câùcuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 áp dụng hình thức thu thập thôngtin bằng thiết bị di động (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) hay còngọi là sử dụng CAPI trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, BanChỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các xã, thị trấn đã tuyển chọn 17 tổtrưởng và 142 điều tra viên có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có thểtruy cập Internet (hệ điều hành Android cấu hình từ 4.0 trở lên; hệ điều hànhIOS từ Iphone 5 trở lên) và sử dụng thành thạo để thực hiện phỏng vấn phiêúđiện tử trong cuộc Tổng điều tra.

Việc chú trọng công tác tuyển chọn điều traviên sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua quá trình kiểmtra tự động lôgic của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên thống kêđến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt sốliệu; từ đó sẽ rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổngđiều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Yên Mô cũng đã tập trung làm tốt các lớp tập huấn nghiệp vụvà công nghệ thông tin cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉđạo các xã, thị trấn và các điều tra viên. Sau tập huấn hầu hết các điều traviên đều thành thạo trong thao tác sử dụng phần mềm thu thập thông tin trênthiết bị thông minh và tự tin phỏng vấn, hướng dẫn người dân trả lời câu hỏingắn gọn, chính xác và đúng trọng tâm.

Cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốcvà là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu điều tradân số và nhà ở, do đó, ngoài việc chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên,công tác tập huấn sử dụng phần mềm điện tử trên thiết bị thông minh, huyện cònđẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền lưu động;trên đài phát thanh của huyện, của các xã, thị trấn; băng rôn, áp phích, logô,khẩu hiệu....để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng củacuộc tổng điều tra.

Từ đó, người dân sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin vàtạo điều kiện thuận lợi để các điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong quátrình thu thập thông tin, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thịtrấn thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng thông tin để kịp thời phát hiện,sửa chữa những sai sót, vướng mắc khi thực hiện.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự cốgắng khắc phục khó khăn của các điều tra viên, đến ngày 24/4 Yên Mô đã hoànthành kế hoạch cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Bài, ảnh:Giáng Hương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-mo-hoan-thanh-ke-hoach-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019-20190426083219614p3c23.htm