Ý nghĩa từ mô hình nhỏ

Thượng tá Nguyễn Quảng Thanh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vân Đồn (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) cho biết: 'Trên địa bàn huyện hiện nay còn một số xã đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, kinh tế rất khó khăn.

Với mục đích tăng nguồn kinh phí để giúp đỡ các hộ nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn nơi đây, đầu năm 2020, chúng tôi triển khai đặt các hòm tiết kiệm tại vị trí nhà ở và nhà làm việc của 4 cơ quan. Hằng tháng, sau khi nhận lương, phụ cấp, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sẽ trích một phần để quyên góp vào hòm tiết kiệm. Đến nay, mô hình đang nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các quân nhân trong đơn vị".

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vân Đồn đóng góp vào hòm tiết kiệm, tháng 10-2020.

Mặc dù quân số ít nhưng năm 2020, thông qua hòm tiết kiệm, Ban CHQS huyện Vân Đồn quyên góp được gần 20 triệu đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng hoạt động này đã thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chính sách, hậu phương quân đội.

Được biết, cùng với sử dụng quỹ từ hòm tiết kiệm, thời gian qua, Ban CHQS huyện Vân Đồn còn trích quỹ đơn vị kết hợp với vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ các thôn nghèo làm đường bê tông, lắp bóng đèn tích điện năng lượng mặt trời trên một số trục đường, tặng gạo cho một số điểm trường nội trú, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm trên được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương đánh giá rất cao, qua đó xây dựng tình quân dân ngày càng bền chặt.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/y-nghia-tu-mo-hinh-nho-654189