Xung kích trên mặt trận chống dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 có diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế ấn tượng. Trong khó khăn, tuổi trẻ Thủ đô và cả nước đã luôn phát huy tinh thần xung kích, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên mặt trận chống dịch.

Đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Hai Bà Trưng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Những bước chân vì cộng đồng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, khi dịch Covid-19 quay trở lại vào cuối năm 2020, thanh niên Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch.

Trước kỳ nghỉ Tết, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các Quận, Huyện, Thị đoàn trực thuộc (sáng 8-2-2021) để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô; chỉ đạo thành lập tổ tuyên truyền trên các tuyến phố, ngõ xóm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch thông qua hệ thống loa phát thanh; tuyên truyền lưu động bằng mô hình “loa kéo thanh niên” tại các ngõ, xóm…; tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị; vận động người dân cài đặt, sử dụng Bluezone; giám sát việc đeo khẩu trang nơi công cộng, vận động người dân khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp “5K”, không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân... Đặc biệt, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Còn nhớ cách đây chừng 1 năm, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên Thủ đô lập tức được phát huy, nhân rộng. Nhiều mô hình sáng kiến của thanh niên đã để lại dấu ấn cho cộng đồng như “Trạm rửa tay dã chiến”, “Điểm rửa tay” từ vật dụng tái chế; dự án phát triển hệ thống cảnh báo sớm Covid-19 toàn cầu... Nhiều chi đoàn còn tự pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, làm kính chắn giọt bắn, mặt nạ phòng dịch, máy rửa tay sát khuẩn tự động, may và phát khẩu trang miễn phí, đổi phế liệu, rác thải nhựa lấy khẩu trang... Màu áo xanh tình nguyện đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động khai báo y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn... Đó là những hoạt động thiết thực, góp phần cùng Thủ đô và đất nước vượt qua đại dịch.

Phát huy tinh thần đó, cuối năm 2020 khi dịch Covid-19 bước vào giai đoạn thứ tư, thanh niên Thủ đô đã vào cuộc nhanh chóng cùng các cấp chính quyền và nhân dân địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Quận đoàn Cầu Giấy, Long Biên chỉ đạo ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt giao thông đêm 30 Tết, hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người. Tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng với đội hình “Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh” đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tập trung xem pháo hoa, tuân thủ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tuổi trẻ quận Hà Đông sáng tạo hình thức tuyên truyền bằng loa truyền thông lưu động hay những bức tranh cổ động về phòng, chống dịch tại các bốt điện trên quốc lộ 6.

Các Quận, Huyện, Thị đoàn như: Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thanh Trì, Thanh Oai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đông Anh, Chương Mỹ, Long Biên, Sơn Tây... tích cực ra quân tuyên truyền phòng chống dịch, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội ra quân đội tình nguyện “Vì nhân dân phục vụ” đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết...

Đoàn Thanh niên xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức phát khẩu trang cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Khắc ghi lời Bác dạy

Khắc ghi lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các thế hệ trẻ Thủ đô luôn nêu cao tinh thần xung kích trên mọi lĩnh vực. Theo anh Phạm Văn Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, khi xuất hiện dịch Covid-19, Phòng xét nghiệm của Viện đã được Bộ Y tế chỉ định là phòng xét nghiệm quốc gia, thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy trình xét nghiệm chuẩn và đưa ra kết luận cuối về những ca dương tính cho tất cả các tuyến. Viện đã thực hiện xét nghiệm hàng trăm nghìn mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm SARS-CoV-2, và các đoàn viên, thanh niên của Viện trở thành lực lượng đi đầu, không quản ngày đêm tham gia công tác xét nghiệm, trả kết quả, báo cáo, tổng hợp kết quả một cách nhanh nhất.

Đoàn viên, thanh niên của Viện còn tham gia sản xuất hàng trăm nghìn ống môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm, giúp cho công tác lấy mẫu, vận chuyển và xét nghiệm được nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên đã cùng với các đồng nghiệp tại Viện thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng chống dịch) với nhân dân ở xã Hạ Lôi (Mê Linh), Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), tỉnh Hải Dương... Ở trong tâm dịch luôn phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm rất lớn vì “kẻ thù” là vô hình, hằng ngày, hằng giờ các cán bộ trẻ của Viện phải tiếp xúc với những nguồn lây nhiễm tiềm tàng khi “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm cũng như truy tìm nguồn lây. Tuy nhiên, không quản ngại khó khăn gian khổ, bất chấp hiểm nguy, đội ngũ cán bộ, đoàn viên chống dịch của Viện vẫn luôn nỗ lực hết mình nhằm mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn thì khẳng định: Thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong mọi hoạt động. Khi Tổ quốc cần, tinh thần xung kích ấy tự động được “kích hoạt” và thể hiện rõ nét nhất. Anh Tuấn cho biết, khi dịch Covid-19 quay trở lại vào cuối năm 2020, tuổi trẻ Huyện đoàn Sóc Sơn đã đến từng nhà cài đặt Bluezone giúp người dân; tổ “Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh” sẵn sàng hỗ trợ người cần cách ly, giúp dân thu hoạch mùa màng, chăm sóc tưới bón ruộng vườn; tham gia đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí tại các điểm chốt trên địa bàn... Mặc dù biết rõ nguy hiểm nhưng nhiều đoàn viên sẵn sàng viết đơn tình nguyện để tham gia chốt trực tại sân bay Nội Bài, nơi thường xuyên có người nhập cảnh cần được đưa về các khu cách ly. Có những bạn trẻ sau ca trực phải cách ly 14 ngày, nhưng ngay khi kết thúc cách ly lại tiếp tục xung phong ứng trực...

Với thông điệp: “Mỗi tổ chức Đoàn là một thành lũy, mỗi cán bộ, đoàn viên Thủ đô là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ Thủ đô đã chứng minh một điều: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù gian khó hay hiểm nguy họ vẫn tham gia công tác với một trái tim bỏng cháy khát vọng cống hiến. Họ chính là lực lượng xung kích góp phần to lớn trong công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ quận Tây Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kích hoạt lại các đội thanh niên xung kích, triển khai “phòng tuyến áo xanh” để tuyên truyền phòng, chống dịch dưới nhiều hình thức sáng tạo như tổ chức các đoàn xe tuyên truyền, loa kéo tuyên truyền lưu động tại các điểm công cộng. Đoàn thanh niên các phường chủ động ra quân phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định với thông điệp 5K về phòng, chống dịch. Trước đó, khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, ngoài việc thành lập các đội hình xung kích để tuyên truyền, hỗ trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho những hộ bị cách ly. Đoàn Thanh niên quận đã nghiên cứu và sản xuất thành công 70 chiếc máy sát khuẩn tay tự động để tặng cho các trường học trên địa bàn, các phường, cơ quan Quận ủy, UBND quận...

Qua những thời điểm khó khăn, tôi nhận thấy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên được thể hiện rất rõ, đúng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Chị Phạm Phương Phương, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng:

Khi dịch Covid-19 quay trở lại, Quận đoàn Hai Bà Trưng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Fanpage của Đoàn Thanh niên quận, Thành đoàn Hà Nội cũng như trang cá nhân của các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Quận đoàn duy trì thường xuyên việc ứng trực của đội hình phản ứng nhanh tại đơn vị, tham gia hỗ trợ giải quyết tình huống bất thường trong tình huống dịch bùng phát trên địa bàn quận cũng như thành phố...

Chị Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng:

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, xác định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, Huyện đoàn Đan Phượng đã triển khai 54 đội hình tuyên truyền gồm 362 tình nguyện viên, 70 đội hình hỗ trợ khai báo y tế qua app NCOVI gồm 289 tình nguyện viên, và 32 đội hình phản ứng nhanh gồm 323 tình nguyện viên thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả. Tôi nhận thấy rằng, càng vào những thời điểm khó khăn thì tinh thần xung kích vì cộng đồng của các đoàn viên, thanh niên càng được bộc lộ rõ rệt. Họ đã không ngại hiểm nguy, vất vả, đến từng nhà, thuyết phục từng người dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch, hỗ trợ họ những nhu yếu phẩm cần thiết, động viên họ yên tâm thực hiện tốt quy trình cách ly. Đó chính là tinh thần và trách nhiệm cần có của những người trẻ.

Đoan Trang ghi

Khánh Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/993555/xung-kich-tren-mat-tran-chong-dich-covid-19