Xung đột Ukraine: Nga muốn hòa bình chứ chẳng phải ngừng bắn, Tổng thống Zelensky tuyên bố nhượng bộ nếu không bị Mỹ và châu Âu 'bỏ rơi'
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định, Moscow muốn có hòa bình ở Ukraine, không phải ngừng bắn.
![Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn có mọi khả năng để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025. Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_10_194_51440012/18f53330077eee20b76f.jpg)
Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn có mọi khả năng để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào năm 2025. Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Ngày 9/2, phát biểu với hãng tin RIA, ông Nebenzia nói: "Chúng tôi ủng hộ hòa bình, không phải ngừng bắn", đồng thời lưu ý rằng, hòa bình chỉ có thể đạt được khi Ukraine và đồng minh đáp ứng được các điều kiện đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu hồi tháng 6/2024 và được nhắc lại nhiều lần.
Theo đó, Moscow chỉ bàn về "các thỏa thuận đáng tin cậy và có giá trị pháp lý. Các thỏa thuận này phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột, cụ thể là việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện cam kết không mở rộng về phía Đông và vi phạm quyền của công dân nói tiếng Nga sống ở Ukraine, đồng thời ghi nhận thực tế mới trên thực địa".
Liên quan lập trường của Mỹ về Ukraine, theo Đại sứ Nga, Moscow sẵn sàng nghiên cứu ngay khi Washington trình bày rõ ràng, tuy nhiên, cho đến nay không có gì khác ngoài việc nghe thấy "những khẩu hiệu".
Ông Nebenzia cho biết: "Chúng tôi theo dõi sát sao phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông ấy. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
Trong khi đó, về phía Ukraine, ngày 10/2, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITV News của Anh về việc sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Nếu Mỹ và châu Âu không bỏ rơi chúng tôi, ủng hộ và bảo đảm an ninh cho chúng tôi, tôi sẽ sẵn sàng đối với bất kỳ hình thức đàm phán nào, đúng thế".
Theo ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột trong năm 2025 và kêu gọi ông cùng EU gia tăng sức ép đối với Nga, chủ yếu là bằng các lệnh trừng phạt.