Xung đột Hamas - Israel: Mỹ thả hơn 11.500 suất ăn xuống Dải Gaza

Ngày 8/3, một máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã thả hơn 11.500 suất ăn xuống Dải Gaza trong chiến dịch chung với Jordan nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải của Palestine.

Hàng viện trợ được thả xuống Dải Gaza ngày 1/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay C-130 của Mỹ đã phân phát hơn 11.500 suất ăn cho dân thường ở khu vực phía bắc Gaza. Đây là lô hàng viện trợ thứ 4 được Mỹ thả xuống dải đất này.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành đợt thả thực phẩm đầu tiên xuống Gaza vào ngày 2/3, cung cấp hơn 38.000 suất ăn, sau đó thả hơn 36.000 suất ăn vào ngày 5/3 và phân phát hơn 38.000 suất ăn vào ngày 7/3.

Tuy nhiên, số người cần viện trợ ở Gaza lớn hơn nhiều so với số lượng hàng viện trợ có thể được cung cấp bằng đường hàng không.

Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội nước này sẽ thành lập một cảng tạm thời ngoài khơi bờ biển Gaza để cung cấp thêm viện trợ tới đây.

Lầu Năm Góc cho biết việc xây cảng sẽ đòi hỏi phải huy động hơn 1.000 binh sĩ Mỹ trong khoảng 60 ngày.

Cùng ngày 8/3, Canada tuyên bố sẽ nối lại viện trợ cho Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine (UNRWA) của Liên hợp quốc, hơn một tháng sau khi đình chỉ viện trợ cho cơ quan này.

Vào cuối tháng 1, Canada cùng với khoảng 15 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, đã đình chỉ tài trợ cho UNRWA liên quan cáo buộc của Israel cho rằng 12 nhân viên của UNRWA dính líu đến vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza.

Quỹ của UNRWA đã bị cắt giảm 450 triệu USD - tương đương với hơn 50% số tiền nhận được trong năm 2023.

Trong khi đó, Ý tuyên bố tham gia sáng kiến của Chính phủ CH Cyprus nhằm tạo ra một hành lang hàng hải nhân đạo trên biển đưa thêm viện trợ vào Dải Gaza.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani khẳng định: “Ý cam kết tham gia hành lang nhân đạo hàng hải do Cyprus đề xuất để viện trợ cho người dân Palestine ở Gaza”.

* Liên quan đến xung đột Israel - Hamas, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas - khẳng định lực lượng này sẽ không thỏa hiệp trong các yêu cầu đối với việc Israel rút khỏi Dải Gaza để đổi lấy sự tự do cho các con tin mà phong trào này bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Trong một phát biểu ngày 8/3, người phát ngôn của Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam - ông Abu Obeida nêu rõ ưu tiên hàng đầu của lực lượng này để đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza "và không có sự thỏa hiệp nào về vấn đề này”.

Tuyên bố của ông Abu Obeida được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn mới trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua giữa Israel và Hamas.

Mặc dù vậy, vòng đàm phán mới nhất giữa Hamas và các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza đã tạm dừng trong ngày 7/3 vừa qua, mà không đạt được bước đột phá nào.

Theo đề xuất thỏa thuận, các bên tham gia đàm phán nỗ lực hướng đến một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 6 tuần, tạo điều kiện để Hamas trả tự do các con tin còn lại bị bắt giữ ở Gaza và Israel trả tự do cho hàng trăm tù nhân người Palestine.

Tuy nhiên, phái đoàn của Hamas đã rời bàn đàm phán tại Cairo (Ai Cập) sau khi bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng của Israel trước các yêu cầu của họ. Các nguồn tin thân cận cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần tới, song không nêu rõ thời gian cụ thể.

Trong một nhận định ngày 8/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Hamas là bên quyết định việc có hay không có lệnh ngừng bắn, để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và bắt đầu đàm phán về một “giải pháp bền vững” cho xung đột.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Washington đang nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn.

Ông nói: "Vấn đề nằm ở Hamas. Họ sẽ quyết định có hay không có một hiệp định ngừng bắn có lợi cho tất cả mọi người".

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nêu rõ việc đạt được lệnh ngừng bắn và trả tự do cho con tin "sẽ mang lại lợi ích sâu sắc cho tất cả những bên liên quan”.

Hiện cả Israel và Hamas đều đổ lỗi cho nhau về việc không thể đạt được thỏa thuận, trong đó yêu cầu Hamas phải thả một số con tin mà họ vẫn đang giữ để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 40 ngày. Các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel cũng sẽ được trả tự do.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào khu vực phía Nam Israel ngày 7/10 năm ngoái. Về phần mình, Israel thông báo có 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt cóc.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/314080/xung-dot-hamas-israel--my-tha-hon-11-500-suat-an-xuong-dai-gaza.html