Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam dẫn dắt tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) trên toàn tỉnh hành động bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó, tuổi trẻ LLVT đã không ngừng trưởng thành, phát triển toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh hiện có 4 đoàn cơ sở, 1 liên chi đoàn và 18 chi đoàn trực thuộc. Thời gian qua, các tổ chức đoàn đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ trẻ phấn đấu, trưởng thành.

Thượng úy Lưu Xuân Tùng, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Chúng tôi tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn việc học Bác với các phong trào thi đua, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Mỗi mô hình, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu rèn luyện bản lĩnh, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của người quân nhân.

Trong công tác huấn luyện và SSCĐ, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn xác định việc học và làm theo gương Bác là kim chỉ nam để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, lời dạy của Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” trở thành động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ nỗ lực vượt mọi thử thách, kiên trì trong học tập, rèn luyện. Cụ thể, tinh thần học Bác của ĐVTN thể hiện rõ ở ý thức chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm quân số trực, trực chỉ huy, trực ban; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, không để bị động, bất ngờ. Nhiều mô hình, phần việc thanh niên được duy trì hiệu quả như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”, “Thao trường quyết thắng”, “Chi đoàn kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên tự quản”… Trên thao trường, từng chiến sĩ trẻ nêu cao tinh thần tự giác, chủ động khắc phục khó khăn, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua kiểm tra huấn luyện hằng năm, 100% ĐVTN hoàn thành các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt khá, giỏi, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại xã Hữu Lũng

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại xã Hữu Lũng

Chiến sĩ Vi Văn Nghĩa, Trung đội 1, Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Học theo Bác, chúng tôi bắt đầu từ việc giữ nghiêm kỷ luật, nền nếp trong từng ca trực, từng giờ huấn luyện. Với đặc thù công binh, thao tác phải chính xác tuyệt đối nên mỗi ngày tôi đều tự rèn tính tỉ mỉ, kiên trì, không làm ẩu, làm nhanh. Những lúc được huấn luyện bài khó như rà phá bom mìn giả định, tôi luôn nhớ lời Bác dạy “Không có việc gì khó” để động viên mình cố gắng. Nhờ tinh thần đó, tôi tiến bộ rõ rệt và trong đợt kiểm tra huấn luyện năm 2025, tôi đạt loại giỏi.

Song song với đó, các chi đoàn đẩy mạnh hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo” và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, ĐVTN đã xung kích tham gia làm mới hàng trăm mô hình, học cụ huấn luyện, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng cao trong huấn luyện, chuyên môn, nghiệp vụ… trong đó, có 2 sáng kiến (thiết bị kiểm tra tia lửa bugi; hộp trò chơi đa năng) đạt cấp quân khu vào năm 2022 và 2024. Các sáng kiến này giúp tăng tính trực quan, rút ngắn thời gian làm quen vũ khí trang bị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, công tác, tăng gia sản xuất.

Đáng chú ý, trong hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn khắc ghi lời dạy của Bác “quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau” và luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào giúp dân. Đại úy Cao Văn Toàn, Trợ lý Tổ chức Tuyên huấn Thanh niên, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trung đoàn 123 có khoảng 80% quân số là ĐVTN. Trong thực hiện công tác dân vận, hướng về Nhân dân, lực lượng trẻ luôn là nòng cốt. Từ năm 2022 đến nay, ĐVTN của đơn vị đã tham gia hàng nghìn ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, làm đường… Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Không chỉ tại Trung đoàn 123, từ năm 2022 đến nay, toàn LLVT tỉnh đã có hơn 1.800 lượt ĐVTN tham gia trồng trên 5.000 cây xanh vào các dịp tết trồng cây; trên 650 ĐVTN tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với tổng hơn 2.700 ngày công; huy động ĐVTN hỗ trợ gần 19.000 ngày công tham gia làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, nạo vét hơn 15 km kênh mương nội đồng, đổ bê tông 18,6 km đường giao thông

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành động lực tinh thần to lớn, giúp tuổi trẻ LLVT tỉnh không ngừng rèn luyện, trưởng thành, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, công tác dân vận và các phong trào hành động cách mạng. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xung-danh-bo-doi-cu-ho-5066561.html