Chiều 2/12, tại TP. Phan Thiết, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo 'Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất thanh long tại tỉnh Bình Thuận'.
Vừa qua, Sở NN-PTNT tỉnh Long An phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam và Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam khảo sát, đánh giá giải pháp quản lý dịch hại trên cây thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Thời gian qua, sản xuất thanh long ở các huyện trên địa bàn tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn do giá cả thấp, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ách tắc.
Theo ông Lê Quốc Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (Long An), do hoạt động tiêu thụ gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, diện tích trồng thanh long trên địa bàn huyện đã giảm mạnh.
Long An tiến hành điều tra, khảo sát tình hình sản xuất và nhu cầu vốn của nông dân để duy trì vườn thanh long tại một số xã thuộc huyện Tân Trụ, Châu Thành và thành phố Tân An.
Để cây thanh long vùng ĐBSCL tránh rủi ro, cũng như đa dạng thị trường xuất khẩu, các ngành chức năng đang tích cực hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) sản xuất theo hướng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Tìm đầu ra ở thị trường khó tính đang là hướng đi của các HTX trồng thanh long hiện nay nhằm khẳng định thương hiệu sản phẩm và tháo gỡ khó khăn khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, không ít HTX đang không thể xuất khẩu được vì vướng quyền bảo hộ giống thanh long ruột đỏ LD1 với doanh nghiệp.