Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm mạnh

Thái Lan ghi nhận tỷ lệ xuất khẩu gạo giảm 23% trong quý đầu tiên của năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 1,13 triệu tấn do giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm mạnh do nhiều yếu tố tác động. Ảnh: Taweechai Tawatpakorn/Bangkok Post

Giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay giảm còn 21,8 tỷ baht, tương đương mức giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2020. Các yếu tố khiến giá mặt hàng này tăng bao gồm đồng baht tăng giá, chi phí vận chuyển hàng hóa cao và nguồn cung nội địa giảm do tình trạng hạn hán kéo dài 2 năm liên tiếp.

Trong tháng 3-2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu 87.305 tấn gạo trắng, giảm mạnh 49,2% so với tháng 2 trước đó, sang các thị trường xuất khẩu chính như Cameroon, Nhật Bản, Mozambique, Guinea và Malaysia.

Xuất khẩu gạo đồ của Thái Lan cũng giảm 22,3% so với tháng 2, xuống còn 60.803 tấn. Giá gạo đồ Thái Lan ở mức 557 USD/tấn, trong khi mặt hàng tương tự của Ấn Độ dao động trong khoảng 383-387 USD/tấn và của Pakistan từ 457-461 USD/tấn.

Cũng trong tháng 3, xuất khẩu gạo Hom Mali của Thái Lan giảm 9,6% so với tháng trước đó, xuống mức 90.508 tấn. Các thị trường chính của loại gạo này là Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Canada.

Tính tổng cộng, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 3 đã giảm 25,8%, xuống 302.668 tấn. Tổng giá trị xuất khẩu giảm 18,8%, xuống mức 6,26 tỷ baht so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng lên 400.000 tấn trong tháng 4. Nếu sản lượng trong nước tăng, giá nội địa sẽ giảm, qua đó tạo điều kiện cho Thái Lan cạnh tranh tốt hơn. Mục tiêu xuất khẩu gạo của quốc gia này trong năm 2021 là 6 triệu tấn.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998275/xuat-khau-gao-cua-thai-lan-giam-manh