Xuân mới, niềm tin mới

Với niềm tin và kỳ vọng mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm hành động mạnh mẽ, đưa quê hương, đất nước phát triển cao hơn trong kỷ nguyên mới.

Với niềm tin và kỳ vọng mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm hành động mạnh mẽ, đưa quê hương, đất nước phát triển cao hơn trong kỷ nguyên mới.

Mai Hoa (Ghi) | Thiết kế: Hữu Quân • 17/02/2026

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra chặng đường phát triển mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời là năm khởi động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những định hướng, quyết sách mang tầm chiến lược đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn xã hội.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với mục tiêu, định hướng rõ ràng; quyết tâm chính trị cao từ Trung ương đến cơ sở; cùng tinh thần “nói đi đôi với làm”, hành động phải có kết quả cụ thể, khó khăn phải chủ động tháo gỡ, niềm tin và động lực mới đang từng bước được tạo dựng. Trên nền tảng đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, mở lối cho sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước trong chặng đường mới.

Là một người trẻ được sống, học tập và cống hiến trong hòa bình, tôi luôn cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh, dựng xây nền tảng vững chắc cho hôm nay.

Trong giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm, định hướng, truyền cảm hứng để nhân dân, đặc biệt là thanh niên, được phát huy năng lực, giữ gìn bản sắc văn hóa, tự tin hội nhập trong kỷ nguyên tri thức và công nghệ. Về phía mình, thế hệ trẻ với sức khỏe, tri thức và tinh thần xung kích, tình nguyện, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến bằng những hành động cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Những năm gần đây, công nhân, lao động Nghệ An cảm nhận rõ những chuyển động tích cực của quê hương trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh. Việc tỉnh kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, gắn thu hút đầu tư với đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực tiễn, không ít lao động Nghệ An từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã lựa chọn trở về quê hương, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là minh chứng sinh động cho niềm tin của công nhân vào những đường hướng, quyết liệt chỉ đạo của tỉnh và vai trò đồng hành của các cấp, ngành.

Cùng với việc làm, các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cải thiện điều kiện làm việc; đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đã, đang được triển khai, tạo nền tảng quan trọng để công nhân yên tâm “an cư, lạc nghiệp”.

Với niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn, giai cấp công nhân sẵn sàng phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra nhịp phát triển mới, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030.

Thêm một mùa Xuân mới, Đảng ta thêm tuổi mới, tôi kỳ vọng, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ngang tầm nhiệm vụ được xem là khâu then chốt của then chốt. Các cấp ủy cần đặc biệt chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Tôi cảm nhận rất rõ sự đổi thay của bản, làng từ những điều cụ thể, nhìn thấy, sờ thấy và đong đếm được. Từ những con đường nhựa, bê tông nối về các bản, làng, đến dòng điện thắp sáng từng nếp nhà, mang theo nhịp sống mới về vùng sâu, vùng xa.

Trên đồng đất xã Hùng Chân, nhiều diện tích trồng keo, cây màu kém hiệu quả trước đây nay được chuyển sang trồng bo bo, trám đen, cây dược liệu, phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi, giúp bà con có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập.

Những đổi thay ấy có được là nhờ Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách sát thực tiễn, phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế đến học tập, khám, chữa bệnh…

Hiện nay, cùng với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ có năng lực được tăng cường về cơ sở, đổi mới cách làm việc, gần dân, hiểu dân và lo việc cho dân. Điều đó càng củng cố niềm tin để bà con miền núi tiếp tục kỳ vọng vào một cuộc sống ổn định, phát triển bền vững hơn, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền.

Xuân mới, Đảng thêm tuổi mới, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ ngày thêm lan tỏa, dẫn dắt quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Xuân mới, Đảng thêm tuổi mới, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ ngày thêm lan tỏa, dẫn dắt quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Mai Hoa (Ghi) | Thiết kế: Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/xuan-moi-niem-tin-moi-10324144.html