Xuân đầm ấm

ĐBP - Xuân Quý Mão là một mùa xuân trọn vẹn khi người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm chu đáo; từ trung tâm thành phố cho đến các bản vùng sâu vùng xa không có tình trạng giá cả tăng cao, an ninh được giữ vững. Người người, nhà nhà yên tâm vui xuân đón tết.

Thiếu nữ người Mông bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) đi chơi xuân. Ảnh: C.T.V

Sáng mùng hai tết, tôi gặp anh Hờ Vàng Pó, ở bản Pu Cai, xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) tại sân vận động Điện Biên Đông khi anh cùng người nhà chờ xem thi đấu bò truyền thống - nội dung mở màn trong chuỗi hoạt động khai xuân diễn ra 4 ngày của địa phương. Hỏi chuyện làm ăn và đón tết thế nào, anh Pó khấn khởi cho biết: Năm nay gia đình tôi đón tết có đầy đủ bánh chưng, bánh dầy và những thứ cần thiết. Thời điểm trước tết tôi có nhiều lo lắng vì chưa biết lấy gạo đâu để ăn vì năm nay mất mùa nên thóc thu về ít, tết đến nơi mà trong nhà chỉ còn mỗi bao thóc. Thật may được Nhà nước hỗ trợ 120kg gạo để ăn Tết. Đây thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa với những hộ nghèo như chúng tôi.

Gia đình bà Giàng Thị Mỷ ở bản Tà Té A, xã Noong U (huyện Điện Biên Đông) là một trong những hộ nghèo được nhận quà từ các tổ chức chính trị xã hội dịp tết Nguyên đán với số tiền 600 nghìn đồng. Với gia đình bà Mỷ, đây thực sự là món quà lớn. “Tính ra thóc thì tôi phải bán ba bao thì mới có được số tiền trên. Được hỗ trợ tiền ăn tết, tôi đã mua sắm những thứ cần thiết, đây là nguồn động viên để gia đình thêm tự tin, cố gắng hơn trong năm mới.” - bà Mỷ bộc bạch.

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, Nguyễn Văn Tăng, để đảm bảo chăm lo tết Nguyên đán kịp thời cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn, huyện đã thực hiện cứu đói cho 892 hộ, với 56.115kg gạo; thực hiện chi trả trợ cấp cho 4.617 người là đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Huyện cũng tiếp nhận và phối hợp tặng 350 suất quà từ Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký giáo Hội Phật giáo Việt Nam cho 350 hộ nghèo tại xã Pú Nhi, Xa Dung và thị trấn Điện Biên Đông, với tổng giá trị 210 triệu đồng; tiếp nhận và phối hợp tặng 600 suất quà từ đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trị giá 300 triệu đồng cho 600 hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tập kết gạo hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Ảnh: C.T.V

Trên địa bàn huyện Mường nhé, công tác trợ giúp xã hội trong dịp Tết được địa phương triển khai kịp thời, đặc biệt là đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ. Ông Lỳ Chà Xá, bản Nậm Sin, xã Chung chải bày tỏ: “Gia đình tôi được hỗ trợ 120kg gạo ăn tết, với gia đình tôi đây là món quà thiết thực, động viên gia đình vươn lên”.

“Không để bất cứ người nghèo nào, người dân ở vùng sâu, vùng xa vì bất cứ lý do gì phải đứt bữa, thiếu ăn trong dịp tết” là tinh thần của Chỉ thị số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Các chuyến đi thăm và chúc tết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể dịp trước tết đều hướng về cơ sở, dành sự quan tâm đặc biệt cho người nghèo, các đối tượng xã hội, đối tượng chính sách. Dịp tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã hỗ trợ thiếu đói cho 4.744 hộ với 20.893 khẩu, số gạo hỗ trợ là 313.395kg; ngành chức năng đã chuyển kịp thời quà của trung ương, của tỉnh đến với gia đình chính sách, người có công, các đơn vị lực lượng vũ trang, các xã biên giới... Tổng kinh phí thực hiện công tác chăm lo cho Nhân dân các dân tộc trong dịp tết Nguyên đán trên toàn tỉnh khoảng 15,281 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, kịp thời tiếp đón và giải quyết các trường hợp cấp cứu, ốm đau đến khám chữa bệnh trong ngày tết; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường hàng hóa, cung - cầu đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra ép giá, tự ý tăng giá đối với các dịch vụ thiết yếu; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Nhờ đó Nhân dân các dân tộc trên địa bàn được đón một cái tết thật đầm ấm, an toàn, đoàn viên “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tú Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/203441/xuan-dam-am