Xuân ấm lòng đồng bào nơi biên cương

Với phương châm 'không để ai bị bỏ lại phía sau', công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo đã và đang được các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ chung tay thực hiện. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần đem cái tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, đủ đầy đến với mọi người, mọi nhà nơi rẻo cao, biên giới.

Góp tết đủ đầy với đồng bào vùng cao

Sớm tinh mơ, thời tiết biên ải lạnh thấu xương nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pha Phìn, các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho nồi bánh chưng xanh. Người chuẩn bị lá dong, đậu xanh; người ướp thịt, chuẩn bị khuôn gói bánh... ai nấy đều cố gắng để có những cặp bánh chưng vuông vắn, đẹp nhất gửi đến bà con vùng cao.

Trong không khí ấm áp, đong đầy sẻ chia, 150 chiếc bánh chưng và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Phìn Hồ, góp thêm chút hương vị xuân ấm áp đến nhân dân vùng cao trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Nhận phần quà tết, anh Giàng A Vàng, bản Đệ Tinh 1 chia sẻ: “Chúng tôi háo hức lắm! Ai cũng tất bật dậy từ sớm để đón tết cùng bộ đội biên phòng”.

“Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pha Phìn lại tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Biên phòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tết đủ đầy, ấm áp cho nhân dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ với nhân dân biên giới” - Trung tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn biên phòng Si Pha Phìn chia sẻ.

Với chủ đề “Tết sẻ chia - ấm áp, an lành”, để góp thêm tết đủ đầy với bà con vùng cao, dân tộc thiểu số, Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên vừa tổ chức trao 80 phần quà (trị giá gần 100 triệu đồng) tặng các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nậm Tin (huyện Nậm Pồ). Chúc bà con đón mùa xuân mới ấm áp, an vui, nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ông Hờ A Lù, Chủ tịch UBND xã Nậm Tin cho biết: “Nậm Tin là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã hiện chiếm gần 60% dân số, đời sống người dân còn thiếu thốn nhiều mặt. Để nhân dân, nhất là các hộ nghèo ai cũng có tết, xã đã rà soát số đối tượng khó khăn vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đón tết đủ đầy, vui tươi”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trên tinh thần “Tết nhân ái, lan tỏa yêu thương, chung tay góp tết”, việc chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và cả cộng đồng trên địa bàn huyện vùng cao, biên giới Nậm Pồ quan tâm, triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức. Tất cả vì mục tiêu để mọi người, mọi nhà đón xuân mới ấm nghĩa tình, góp động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ cho biết: Hiện toàn huyện vẫn còn trên 5.300 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc chăm lo, tặng quà tết cho các hộ nghèo, ngoài huy động sự đóng góp ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, huyện còn huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Tính đến nay, chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Giáp Thìn năm 2024 do huyện phát động đã tiếp nhận hơn 142 triệu đồng. Từ số tiền ủng hộ, huyện sẽ tổ chức gói bánh chưng, tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: Thời điểm này, cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tập trung xây dựng phương án, huy động các nguồn lực để chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội. UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện tặng quà tết theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn, tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… Chia sẻ khó khăn với những gia đình yếu thế để họ đón xuân mới đầm ấm đảm bảo không bỏ sót và không trùng lặp đối tượng. Huyện cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm nhân dân được đón tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chung tay chăm lo tết cho người nghèo mỗi độ tết đến xuân về là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp thể hiện rõ tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để cùng chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có điều kiện cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/212722/xuan-am-long-dong-bao-noi-bien-cuong