Xử phạt 7 học sinh điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách

Nhóm này gồm 7 học sinh điều khiển 04 xe mô tô, trong đó có 2 xe đã tháo biển kiểm soát, nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, bốc đầu, lạng lách, đánh võng...

Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa xử phạt vi phạm hành chính nhóm học sinh điều khiển xe mô tô bằng một bánh, lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 12/10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, phát hiện một nhóm gồm 7 học sinh điều khiển 04 xe mô tô, trong đó có 2 xe đã tháo biển kiểm soát, nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, bốc đầu, lạng lách, đánh võng... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổ công tác đã bố trí chốt chặn, vây bắt, mời về trụ sở cơ quan làm việc.

Qua xác minh, đã làm rõ 7 thanh, thiếu niên đều là học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ 14 đến 16 tuổi, tất cả đều chưa có giấy phép lái xe; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên...

Ông Nguyễn Văn Hoàng, một phụ huynh học sinh cho biết: “Thực sự con đi như vậy cả bố, mẹ đều không biết. Khi sự việc xảy ra rồi, cơ quan Công an báo về thì mới biết. Đây là bài học để bố mẹ giáo dục các con”.

Nhóm học sinh bị xử lý.

Tình trạng học sinh sử dụng xe mô tô, xe gắn máy dưới 50 cm3, xe máy điện, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang; sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe; phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu...có xu hướng ngày càng phức tạp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay Công an thành phố Yên Bái đã xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có trên 100 trường hợp là thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trung tá Trần Thị Kim Thủy - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Thành phố Yên Bái cho biết: “Trước thực trạng học sinh điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi xe một bánh, trong thời gian vừa qua, đội đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng, tổ chức tuần tra công khai và hóa trang để phát hiện, xử lý. Đối với các trường hợp vi phạm đã mời phụ huynh và các cháu lên để làm việc với mục đích giáo dục, phòng ngừa và răn đe để cho các cháu nhận thức rõ về pháp luật”.

Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các trường học triển khai các buổi tuyên truyền ngoại khóa về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Qua đó, từng bước nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh./.

PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xu-phat-7-hoc-sinh-dieu-khien-xe-may-boc-dau-lang-lach-post979777.vov