Xử lý một số vi phạm 'điểm' trong hành nghề y, dược ngoài công lập

Ngày 13/8, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan về công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập từ năm 2021 đến nay. Qua giám sát có thể thấy còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân như: công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm chưa cao, trong đó có cả những tồn tại chậm xử lý từ đợt giám sát năm 2016, 2019 về lĩnh vực này của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người hành nghề, chủ các doanh nghiệp còn hạn chế, coi trọng lợi nhuận kinh tế, cố tình lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi cung ứng dịch vụ trái quy định...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực tế lực lượng quản lý Nhà nước về lĩnh vực này ở cơ sở mỏng. Việc thực hiện các quy định về hành nghề y, dược còn chồng chéo, vướng mắc, có nội dung không được phép ủy quyền, tạo quá tải cho cơ quan cấp trên, khó kiểm soát trong cấp phép, hậu kiểm và xử lý vi phạm cơ sở hành nghề không phép.

Những vấn đề trên sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo giải trình, để làm rõ nội dung; đồng thời kiến nghị với các cấp, các ngành, để sau giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố sẽ chuyển biến tích cực hơn lĩnh vực này.

Đồng tình với những hạn chế, tồn tại đã nêu, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới thành phố tiếp tục phân công trách nhiệm cụ thể hơn cho các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, cá nhân.

Cùng với đó, chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu, phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện, thị xã cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các phòng khám chuyên khoa, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược, nhà thuốc bảo đảm nguyên tắc đặt chuyên môn, chất lượng vì sức khỏe người dân lên hàng đầu.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 1/6/2024, tổng số cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đã được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn thành phố là 15.339 cơ sở. Trong đó, có 4.648 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 10.691 cơ sở hành nghề dược. Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập hằng năm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, cung ứng thuốc cho hàng triệu lượt bệnh nhân, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, Sở Y tế đã kiểm tra, thanh tra 1.115 lượt cơ sở (697 cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh; 418 cơ sở hành nghề dược); tước 61 chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động; xử lý vi phạm hành chính 691 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng.

Các quận, huyện, thị xã thanh tra 23.737 lượt cơ sở; xử lý vi phạm hành chính đối với 1.366 trường hợp, tổng số tiền phạt là hơn 15 tỷ đồng; đóng cửa 324 cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ rà soát, thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực y, dược tư nhân để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, xử lý một số vi phạm điểm để mang tính răn đe. Đồng thời, thành phố sẽ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến chủ cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu y, dược tư nhân. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đánh giá lại tính hiệu quả trong phân cấp ủy quyền, để có giải pháp, điều chỉnh, bố trí hợp lý; làm rõ chế độ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra từng ngành, từng cấp.

MINH THU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xu-ly-mot-so-vi-pham-diem-trong-hanh-nghe-y-duoc-ngoai-cong-lap-post824099.html